(Moitruong.net.vn) – Lực lượng biên phòng Long Hòa cho biết vừa hoàn tất hồ sơ xử lý các tàu khai thác cát trái phép. Trong ngày 13/1,  lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ năm phương tiện đang khai thác cát trái phép trên khu vực Cồn Ngựa.

Tàu hút cát bị phát hiện

Trước đó, vào sáng 13/1, tổ tuần tra của Đồn biên phòng Long Hòa phát hiện và tạm giữ ba phương tiện đang chở cát trên khu vực đảo Cồn Ngựa mang các biển kiểm soát của TP.HCM và Đồng Nai: SG-7368; SG-7200; ĐN-0981.
Qua kiểm tra, những người trên ba phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Đến 16h30 chiều cùng ngày, cũng tại khu vực biển Cồn Ngựa, Đồn biên phòng Long Hòa lại phát hiện hai phương tiện ĐN-0988 và SG-6668 ngang nhiên dùng các máy bơm công suất lớn để hút cát lên.

Lúc này, ĐN-0988 có tám máy bơm D24 đã hút được khoảng 200 m3 cát; SG-6668 có sáu máy bơm D24 và đã bơm hút chừng 250 m3.

Lực lượng biên phòng Long Hòa cho biết lợi dụng ngày nghỉ là thứ Bảy, Chủ nhật, những người hút cát lậu nghĩ sẽ không có lực lượng tuần tra, kiểm soát nên làm liều. Đặc biệt, lần này có nhiều phương tiện mang biển kiểm soát của TP.HCM, trong khi trước đó phần lớn các tàu khai thác cát lậu đều mang biển kiểm soát miền Bắc.

Theo PLO


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện tàu hút cát lậu khu vực Cồn Ngựa