Quảng Trị: Thả 12 con rùa đất, 5 con cầy hương về tự nhiên

Linh Miêu (T/h)|16/10/2018 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VN – Sáng 15.10 lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị thả về tự nhiên với 12 cá thể rùa đất Sê Pôn và 5 cá thể cầy hương.

>>>Bến Tre: Nông dân khóc ròng vì sầu riêng đặc sản chết khô hàng loạt

>>>Nam Cực: Băng đang tan nhanh hơn so với dự báo khoa học

Lực lượng chức năng tiến hành thả động vật hoang dã về tự nhiên
Ảnh: Mạnh Hùng

Theo đó, 12 con rùa đất Sê Pôn (tổng trọng lượng 9 kg) và 5 con cầy hương (tổng trọng lượng 13,1 kg) được đồn biên phòng Thuận thuộc xã Thuận, H.Hướng Hóa, thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Hạt kiểm lâm H.Hướng Hóa và Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tiến hành thả về tự nhiên.

Trước đó, vào đêm ngày 10/10, lực lượng tuần tra của Đồn biên phòng Thuận phát hiện, bắt giữ khi Nguyễn Quyền (29 tuổi, trú thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, H.Triệu Phong, Quảng Trị) sử dụng xe máy BS 75H6 – 084.47 vận chuyển qua số động vật quý hiếm trên qua bản 1, xã Thuận.

Linh Miêu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Thả 12 con rùa đất, 5 con cầy hương về tự nhiên