(Moitruong.net.vn) – Vào khoảng 1h sáng ngày 13/1,  Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) vừa tiếp tục phát hiện, bắt giữ 5 ghe máy hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, thuộc địa phận xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn.

>>Bắt quả tang ghe máy chở hơn 8 khối gỗ quý trái phép

>> Quảng Nam: Bắt giữ 6 ghe hút trộm cát trên sông Thu Bồn

Ghe tàu bị lực lượng chức năng bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên khi tuần tra trên tuyến sông Thu Bồn thuộc địa phận xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn), tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy bắt quả tang các ghe hút cát trộm, gồm số hiệu QNa-1067 do Ngô Ngọc Kiêm (57 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) điều khiển, QNa-3008 do ông Hứa Văn Dũng (43 tuổi, trú huyện Duy Xuyên) điều khiển, QNa-1101 do ông Tăng Minh (35 tuổi, trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) điều khiển, 2 tàu không đăng kiểm do lái tàu Hứa Văn Phúc (47 tuổi, trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) và Ngô Minh Sơn (35 tuổi, trú phường Điện An) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, các tàu này đã hút trộm hàng chục mét khối cát.  Cảnh sát giao thông đã tạm giữ phương tiện cùng các thiết bị, máy móc liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 21h, ngày 30/12/2017, tại sông Thu Bồn, (đoạn chảy qua xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tuần tra, mật phục và đã phát hiện và bắt giữ 6 ghe máy cát đang có hành vi hút cát trái phép trên sông.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam bắt giữ 5 ghe máy hút cát trái phép