Tiếp bài Công ty TNHH Đại Việt xả thải gây ô nhiễm – GĐ sở TN&MT Đăk Nông xác nhận có cá chết trên sông Sê Rê Pôk

Mạnh Chiến – Hữu Thọ|27/07/2017 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cơ quan chức năng “né tránh’’ trả lời báo chí

(Moitruong.net.vn) – Sau loạt bài phản ánh của Tòa soạn Moitruong.net.vn về thực trạng công ty TNHH Đại Việt hoạt động đã để xảy ra sự cố môi trường, chưa hết, công ty này còn cho xả thải trực tiếp ra hệ thống mương không qua xử lý, dẫn đến hậu quả ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi để công ty Đại Việt hoạt động gây ô nhiễm môi trường, phóng viên đã có buổi làm việc với sở TN&MT và Ban quản lý KCN tỉnh Đăk Nông, tuy nhiên phía cơ quan chức năng lại “đá bóng” trách nhiệm.

Cơ quan chức năng “né tránh’’ trả lời báo chí

Sáng ngày 26/7, mặc dù đã có lịch hẹn làm việc với ông Đàm Quang Trung – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đăk Nông, nhưng khi phóng viên đến thì vị giám đốc lấy lý do bận tiếp đoàn UBND tỉnh và giao lại cho Chi cục BVMT, phóng viên xuống liên hệ với Chi cục thì lãnh đạo Chi cục lại đi vắng, một lần nữa phóng viên bị cơ quan này cho leo cây.

IMG_20170727_110845

Đường ống xả thải của Cty TNHH Đại việt được cho là không đảm bảo về quy trình xử lý

Khoảng nửa giờ sau, phóng viên đề nghị vị Giám đốc Sở này cử người đại diện để làm việc với PV, một lúc sau thì có một chuyên viên của Chi cục BVMT đưa cho PV một biên bản kiểm tra của đơn vị này đối với Công ty TNHH Đại Việt.

IMG_20170727_110825

Biên bản kiểm của Sở TNMT Đăk Nông đối với Công ty TNHH Đại Việt

IMG_20170727_110828

Nghi ngờ ông Trung trốn tránh trả lời báo chí, sau khi tiếp nhận tờ biên bản từ chuyên viên Chi cục BVMT, phóng viên đã lên thẳng đến phòng làm việc của Giám đốc Sở, thật ngạc nhiên khi ông Trung không hề vắng mặt như đã nói trước đó, mà ông Trung đang ung dung yên vị trong phòng làm việc của mình.

Đùn đẩy trách nhiệm?

Tại phòng làm việc của ông Trung, phóng viên liên tiếp đặt ra câu hỏi liên quan về mặt quản lý nhà nước về môi trường đối với công ty TNHH Đại Việt, ông Trung cho hay: Sau khi báo Moitruong.net.vn có loạt bài phản ánh về công ty này, đồng thời chúng tôi đã cho người xuống kiểm tra, cũng theo công ty này cho biết, họ chỉ mới hoạt động trong vòng 3,4 ngày. Tuy nhiên trách nhiệm quản lý chính là của ban quản lý.

Ông Trung cũng chia sẻ thêm: tại sông Sê Rê Pok đã có hiện tượng cá chết trôi nổi trên mặt nước, thế nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Liên quan vấn đề trên, chiều cùng ngày phóng viên có buổi làm việc với Ban quản lý KCN tỉnh Đăk Nông, ông Phạm Đình Bộ – Phó ban quản lý cho hay: Theo chủ trương của Chính phủ thì chúng tôi chỉ kiểm tra một năm một lần, về việc báo chí phản ánh vừa qua thì cơ quan chưa hay biết gì. Ông Bộ cũng chia sẻ thêm: Do sự cố đường mương thoát nước bị tắc nên mới xảy ra tình trạng nước thải tràn ra mặt đường.

IMG_20170727_110833

Ông Phạm Đình Bộ – Phó BQL KCN (Đak Nông) đang trao đổi với phóng viên moitruong.net.vn

Khi phóng viên đề cập tới quy trình xả thải của công ty Đại Việt, ông Bộ nói thêm: Để biết rõ quy trình xả thải gây ra ô nhiễm hay không thì phải có kết quả giám định của cơ quan quan trắc, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì chúng tối không thể đánh giá.

Thiết nghĩ, với vai trò quản lý nhà nước, thế nhưng cơ quan chức năng lại buông lỏng quản lý, để cho DN tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ hành vì xả thải gây ô nhiễm môi trường, bất chấp pháp luật của công ty TNHH Đại Việt.

Để có câu trả lời trước dư luận, Tòa soạn Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng như DN này.

  Mạnh Chiến – Hữu Thọ

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp bài Công ty TNHH Đại Việt xả thải gây ô nhiễm – GĐ sở TN&MT Đăk Nông xác nhận có cá chết trên sông Sê Rê Pôk