Trung Quốc: Hơn 1 triệu người dân bị “bóp nghẹt” vì ô nhiễm không khí

Bình Thi (T/h)|03/10/2018 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại Trung Quốc, ô nhiễm không khí giết hại 1 triệu người dân và khiến kinh tế mất khoảng 267 tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Đó là nghiên cứu từ Đại học Trung Hoa Hồng Kông.

Pháp: Thu dọn 25.000 lốp xe vì gây ô nhiễm khu bảo tồn

Trong tháng 10, có thể xuất hiện từ 1-2 cơn bão trên biển Đông

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống của người dân Trung Quốc.

Có thể tìm thấy từ 1.1 triệu ca tử vong tại Trung Quốc mỗi năm từ chất bẩn gây ô nhiễm, đồng thời nó cũng đang tàn phá 20 triệu tấn gạo, lúa mì, ngô và đậu tương.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Trung Hoa Hồng Kông đã tính toán chi phí xã hội do ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm năng suất trong họat động nông nghiệp tại Trung Quốc.

“Đây là con số khá lớn và đáng kể, chiếm khoảng 0.7% GDP”, Steve Yim Hung-Lam thuộc nhóm nghiên cứu cho biết.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích hai chất gây ô nhiễm là bụi siêu vi PM2.5 và khí ozone trong ngành công nghiệp, thương mại, dân cư, nông nghiệp, sản xuất điện, giao thông…

9 trên 10 người trên thế giới hít thở bầu không khí ô nhiễm, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết . Tình trạng này tước đi sinh mạng của hơn 6,1 triệu người mỗi năm, trong đó hơn 1,7 triệu nạn nhân là trẻ em dưới 5 tuổi.

Bình Thi (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: Hơn 1 triệu người dân bị “bóp nghẹt” vì ô nhiễm không khí