Vĩnh Phúc: Ai tiếp tay cho “đất tặc” lộng hành?

13/03/2017 16:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hiện nay, tình trạng xe quá khổ, quá tải chở đất vẫn ngang nhiên lưu thông tại một số trục đường chính trên địa bàn TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Các xe chở đất làm rơi đất, cát ra đường, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù . Hiện tượng này đã diễn ra từ lâu nhưng không thấy lực lượng chức năng nào của tỉnh vào cuộc, đã gây bức xúc cho quần chúng nhân dân.

(Moitruong.net.vn) –  Một lượng lớn đất đang được một số cá nhân, đơn vị lợi dụng việc lập dự án, hạ cốt san nền mặc dù các điểm mỏ hết hạn, hoặc chưa được cấp để đào đất mang đi bán cho các công ty sản xuất gạch hoặc các công trình san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các xe chở đất toàn xe trọng tải lớn. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển các xe chở đất này lại không bị lực lượng chức năng nào kiểm tra trọng tải xe và nguồn gốc xuất xứ đất. Vì vậy, tài nguyên, khoáng sản của nhà nước vẫn cứ vô tư bị chảy máu. 

IMG20170313162710

CSGT Tp Vĩnh Yên chỉ bắt xe máy, còn các xe quá tải, quá khổ, 3, 4, 6 chân lộng hành trên con đường đẹp nhất Vĩnh Yên lên khu du lịch Tam Đảo

Tình trạng xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ vẫn hoạt động rầm rộ. Đặc biệt, ngay cả những khu vực được đặt trạm cân thì đoàn xe tải vẫn ngang nhiên qua trạm mà không bị đưa vào cân hoặc xử lý. Không chỉ trên các tuyến quốc lộ mà ngay trong nội thành TP Vĩnh Yên, tình trạng xe quá tải vẫn ngang nhiên chạy trên đường.

Có mặt trên đường Trần Phú thuộc TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc vào lúc 10h24 ngày 12/03/2017, theo quan sát của chúng tôi vào thời điểm trên có rất nhiều xe chở quá khổ, quá tải chạy qua chủ yếu là chở đất và cát, sỏi nhưng khi chạy qua chốt của Thanh tra giao thông không bị khiểm tra vẫn ung dung ngồi trên xe coi như không thấy xe quá tải chạy qua, còn những lái xe chở quá khổ, quá tải thì cứ vững chân ga mà đi coi như không có mặt của lực lượng chức năng.

Hiện nay danh sách các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được cấp phép  còn rất ít. Trong khi đó tình trạng khai thác “đất tặc” trên toàn bộ tỉnh Vĩnh Phúc diễn ra rất phổ biến. Để xảy ra tình trạng trên phải kể đến các cơ quan chức năng đã buông lỏng quản lý, trong đó lực lượng Thanh tra giao thông và lực lượng CSGT cũng có phần trách nhiệm.

IMG20170313162609

Con đường “du lịch Vĩnh Phúc” đang oằn mình chịu trận

Tại thời điểm ghi nhận của PV Moitruong.net.vn tại khu vực Chùa Hà, nơi CSGT lập chốt trên đường Trần Phú đoạn giao với phố Đặng Dung lúc khoảng 16h30 ngày 13/03/2017 hiện tượng xe quá tải, quá khổ chạy trên đường này rất nhiều làm hư hỏng mặt đường, có chỗ xuống cấp nghiêm trọng. Đây cũng là tuyến đường trọng điểm để đến khu Du lịnh Tam Đảo.

Cùng với đó PV Moitruong.net.vn thấy có rất nhiều xe quá khổ, quá tải chở đất chạy qua nhưng lực lượng CSGT lập chốt tại đây không một lần “thăm hỏi” các tài xế trên. Bất cứ khi nào có xe tải chạy qua thì CSGT lại có động tác quay mặt đi.

Bà H, một người bán hàng nước gần khu Đô thị số 1 Chùa Hà bức xúc: Chú thử nhìn xem mỗi ngày có rất nhiều xe tải hạng nặng cứ chạy vù vù qua thế thôi, mưa thì bẩn, ngày nắng mà xe chạy qua là bụi lắm, có hôm xe chạy nhiều bụi quá chẳng có khách nào tới uống nước. Xe cứ chạy ầm ầm liên tục, còi xe inh ỏi.

Khi PV Moitruong.net.vn hỏi xe tải chạy nhiều thế này lực lượng CSGT có lập chốt ở đây để kiểm tra trọng tải xe không? Bà H  cho biết, mỗi khi có lực lượng chức năng lập chốt ở đây thì toàn bắt xe máy, còn xe tải chở đất đá thì không thấy kiểm tra hay cân tải trọng bao giờ.

IMG20170312102417

Ngoài lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông Tp Vĩnh Yên cũng “làm cảnh” trước nạn xe quá tải, quá khổ Vĩnh Phúc, mặc dù trạm cân được Thanh tra giao thông thiết lập

Tình trạng mỏ “chui” mỏ hết hạn nhưng các doanh nghiệp vẫn tận dụng khai thác, phải chăng lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vẫn buông lỏng quản lý? Qua đó dư luận cho rằng, việc dẫn đến thất thoát tài nguyên khoáng sản tỉnh Vĩnh Phúc có đóng góp không nhỏ của lực lượng CSGT và TTGT tỉnh Vĩnh Phúc? Câu hỏi trên rất mong cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc trả lời.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm Phóng Viên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Ai tiếp tay cho “đất tặc” lộng hành?