7.000 con vịt chết do dịch tả và tụ huyết trùng

An Nhiên (T/h)|15/06/2017 08:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Báo cáo của Trạm chăn nuôi và Thú y huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, trên địa bàn huyện đã có hơn 7.000 con vịt chết do mắc dịch tả và tụ huyết trùng khiến các hộ chăn nuôi có gia cầm chết thiệt hại lớn.

Phú Yên hơn 7.000 con vịt chết do dịch tả và tụ huyết trùng

Cụ thể, trên địa bàn các xã  An Định, An Thạch, An Ninh Tây và thị trấn Chí Thạnh thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã có hơn 7.000 con vịt từ 40 đến 50 ngày tuổi chết do dịch tả và tụ huyết trùng.

Trước thực trạng nói trên, cơ quan chức năng huyện Tuy An đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng dịch trên đàn vịt nuôi. Đồng thời, khuyến cáo người dân nên bổ sung vitamin, men tiêu hóa, khoáng chất tăng sức đề kháng cho vịt. Đặc biệt, khi đàn vịt xuất hiện những dấu hiệu bệnh bất thường, cần nuôi nhốt để cách ly mầm bệnh, thu gom vịt chết đi tiêu hủy theo quy định; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi để tránh dịch bệnh lây lan.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, nếu không được khống chế triệt để, vịt chết hàng loạt ở huyện Tuy An sẽ lây lan ra khắp tỉnh với tổng đàn hiện nay hơn 1,3 triệu con, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

An Nhiên (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7.000 con vịt chết do dịch tả và tụ huyết trùng