9 tháng năm 2024, Đắk Lắk thiệt hại 209 tỷ đồng do thiên tai

Hoàng Thơ |24/10/2024 17:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 1 đợt hạn hán, 1 đợt mưa lũ và 7 trận dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng và cuộc sống của người dân.

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng năm 2024, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước tính hơn 209 tỷ đồng.

han-han.jpg
Mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra hạn hán, thiếu nước trên diện rộng (Ảnh: Xuân Thành)

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 đợt hạn hán, 1 đợt mưa lũ và 7 trận dông, lốc, mưa đá làm hư hỏng 75 nhà dân, 5 phòng học tại 2 điểm trường...; thiệt hại hơn 29.284 ha cây trồng các loại; chết 15 con gia súc, 300 con gia cầm; hư hỏng một số công trình cơ sở hạ tầng khác. Ước tính tổng thiệt hại hơn 209 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 9/2024, đã xảy ra 1 đợt thiên tai do mưa to kèm gió lốc tại thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông đã làm thiệt hại 55 ngôi nhà...; ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Trong đợt hạn hán xảy ra vào mùa khô năm nay, toàn tỉnh có hơn 5.000 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng và hơn 4.000 hộ dân bị thiếu nước, thiệt hại ước tính hơn 160 tỷ đồng.

toc-mai.jpg
Dông lốc làm hư hỏng 4 phòng học và bếp ăn tại trường trung Tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea Ô, huyện Ea Kar (Ảnh: Xuân Thành)

Đợt ngập lụt xảy ra vào tháng 7/2024 trên địa bàn huyện Lắk có hơn 1.200 ha cây trồng bị ngập lụt; trong đó, có khoảng 1.176,5 ha lúa nước và 45,2 ha hoa màu các loại. Trong trận giông, lốc xảy ra tại huyện Cư M’gar khiến 200 tấn sầu riêng bị rụng và nhiều công trình, nhà cửa bị hư hỏng; ước tính thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Để ứng phó với thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, lãnh đạo chính quyền và ngành chức năng của các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai đã chỉ đạo công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại; đồng thời, huy động các lực lượng tại chỗ gồm các ban ngành, đoàn thể khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Hiện nay, Đắk Lắk đang bước vào cao điểm của mùa mưa, theo cảnh báo khí tượng thủy văn trên phạm vi toàn tỉnh, tổng lượng mưa từ tháng 9 – 11/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 – 15%. Mùa mưa có khả năng kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm khoảng cuối tháng 11/2024, phía Đông 20/12/2024.

Từ tháng 9 – 11/2024, mực nước trên các sông phổ biến bắt đầu tăng nhanh, trong thời kỳ này có khả năng xuất hiện từ 3 – 4 đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ khả năng đạt từ báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; lượng dòng chảy trên sông Krông Ana và sông Sêrêpốk thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 5 – 17%; trên sông Krông Búk trong tháng 9 và tháng 10 thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20 – 30%, riêng tháng 11 cao hơn trung bình nhiều năm từ 20 – 25%.

Khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ ở một số nơi trên địa bàn tỉnh, nhất là các vùng trũng thấp, gần sông, suối thuộc các huyện: Lắk, Krông Bông, Krông Ana, M’Drắk, Ea Kar, Cư M’gar, Buôn Đôn, Ea Súp.

Sở NN-PTNT đề nghị các địa phương tập trung theo dõi sát sao, cập nhật các thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh; chủ động tham mưu công tác ứng phó với thiên tai có hiệu quả, đặc biệt trong mùa mưa bão hiện nay nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
9 tháng năm 2024, Đắk Lắk thiệt hại 209 tỷ đồng do thiên tai