Ấn Độ: Thắp sáng thành phố Ayodhya với hơn 300.000 đèn dầu đất sét

Thanh Tâm (T/h)|10/11/2018 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vừa qua, thành phố Ayodhya ở phía bắc Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới bằng cách thắp sáng hơn 300.000 ngọn đèn dầu đất sét vào đêm trước của lễ hội Hindu Diwali.

>>> Tìm giải pháp khắc phục ô nhiễm không khí

>>> Báo động ô nhiễm không khí trầm trọng ở Ấn Độ

Thắp sáng thành phố với hơn 300.000 đèn dầu tại Ấn Độ

(Ảnh: Báo Công An TP Đà Nẵng)

Được biết, lễ hội Hindu Diwali được tổ chức vào khoảng tháng 10 và tháng 11 hàng năm, Diwali là một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người Hindu. Theo đó, ngày chính xác của lễ hội mỗi năm được tính dựa theo lịch của đạo Hindu, đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới.

Giới chức thành phố Ayodhya cho biết, 301.152 ngọn đèn dầu đã được thắp sáng trong 5 phút trên bờ sông Sarayu, chạy qua thành phố thánh Ayodhya ở bang Uttar Pradesh. Con số này phá vỡ kỷ lục của bang Haryana vào năm 2016 khi thắp sáng 150.009 đèn dầu trong lễ hội Diwali.

Đặc biệt, sự kiện lần này ở Ayodhya có sự tham dự của Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook – người đang có chuyến thăm Ấn Độ 4 ngày.

Theo truyền thống, người Hindu tin rằng Ayodhya là nơi sinh của Thần Rama, một trong những vị thần tôn kính nhất. Ayodhya là 1 trong 7 thành phố thiêng liêng của người Hindu.

Thanh Tâm (T/h)

   
Bài liên quan
  • Ấn Độ đối mặt với cuộc khủng hoảng nước
    Nhiều cảnh báo về nguy cơ thiếu nước và điện năng được đưa ra trước mùa hè với những đợt nắng nóng cực độ sắp tới, khi lượng nước tích trữ có thời điểm giảm xuống mức 35% công suất khiến nhiều thành phố phía nam Ấn Ðộ cạn kiệt nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Thắp sáng thành phố Ayodhya với hơn 300.000 đèn dầu đất sét