Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 30/9 và rạng sáng 1/10, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An ghi nhận mưa lớn trên diện rộng, một số nơi mưa rất to.
Lượng mưa đo được từ 19h ngày 30/9 đến 3h ngày 1/10 vượt ngưỡng 80mm tại nhiều trạm: Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) 88,2mm, Chiềng Nơi (Sơn La) 90,5mm, Giao An (Thanh Hóa) 123,4mm, Tam Hợp 2 (Nghệ An) 154,2mm.
Dự báo trong ngày và đêm 1/10, khu vực Bắc Bộ cùng Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục xuất hiện mưa rào, dông rải rác. Một số nơi có thể mưa to với lượng phổ biến 20–40mm, cục bộ vượt 80mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn với cường suất trên 80mm trong vòng 3 giờ.

Trong mưa dông, khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những diễn biến này có thể gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại vùng đồi núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp.
Theo đánh giá của mô hình độ ẩm đất, nhiều địa bàn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa (trên 85%). Điều này làm gia tăng rủi ro thiên tai do mưa lớn kéo dài.
Trong 3–6 giờ tới, lượng mưa tích lũy được dự báo như sau:
- Các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Thanh Hóa: 30–60mm, có nơi trên 100mm;
- Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Nghệ An: 10–30mm, có nơi trên 60mm.
Cảnh báo trong 6 giờ tới, nhiều địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ:
- Cấp 1: Nhiều xã, phường có địa hình dốc hoặc gần sông suối;
- Cấp 2: Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng;
- Cấp 3: Phú Thọ, Tuyên Quang.
Lũ quét và sạt lở đất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người dân, ảnh hưởng giao thông, làm gián đoạn di chuyển, phá hủy công trình dân sinh và kinh tế, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.
Các địa phương được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó, sơ tán dân cư tại khu vực xung yếu và đảm bảo an toàn công trình hạ tầng thiết yếu.