Bắc Giang phấn đấu có 20% rừng gỗ lớn

Hồng Trang|30/05/2024 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong 2 năm 2024 và 2025, Bắc Giang đặt ra mục tiêu phấn đấu, toàn tỉnh sẽ có 20% rừng gỗ lớn.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang sẽ trồng 3.317ha rừng gỗ lớn cộng với chuyển hóa 5.783ha rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Để thực hiện điều này, từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh đã trồng, chuyển hóa được hơn 500ha rừng gỗ lớn, tập trung chính ở các huyện Lục Nam, Yên Thế, Sơn Động…

rung-go-lon.jpg
Ngành lâm nghiệp đang hướng tới nâng cao diện tích trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: Tư liệu

Cùng với đó, tỉnh Bắc Giang tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả kinh tế cũng như môi trường vượt trội của trồng rừng gỗ lớn để người trồng rừng có sự so sánh với trồng rừng gỗ nhỏ và tự giác làm theo.

Thống kê từ Cục Lâm nghiệp cho thấy tổng diện tích rừng trồng keo hiện nay ở nước ta khoảng hơn 1 triệu ha, chiếm hơn 30% tổng diện tích rừng trồng và là cây xóa đói, giảm nghèo chủ yếu cho vùng đồng bào dân tộc. Tuy nhiên người dân thường khai thác ngay khi keo được 6 năm tuổi, gỗ còn nhỏ nên sản lượng trung bình chỉ đạt khoảng 90m3/ha. Nếu để lại thêm 5 - 6 năm nữa, khi trở thành rừng gỗ lớn mới khai thác thì sản lượng gỗ sẽ tăng gấp đôi, giá trị kinh tế gấp 2 - 3 lần.

Nếu người trồng rừng gỗ nhỏ phải 2 lần đầu tư với chi phí trung bình khoảng 60 triệu đồng/ha thì trồng rừng gỗ lớn chỉ cần đầu tư 1 lần với tổng chi phí trung bình khoảng 40 triệu đồng/ha. Bởi thế, cần thay đổi thói quen trồng rừng gỗ nhỏ do bị thúc bách bởi nhu cầu tài chính trước mắt để chuyển sang rừng gỗ lớn, nhất là khi tới đây trồng rừng không chỉ có mục tiêu khai thác gỗ mà còn bán tín chỉ carbon, khai thác du lịch...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang phấn đấu có 20% rừng gỗ lớn