Bạc Liêu: Thành phố ngập sâu sau mưa lớn

Trúc Linh (t/h)|28/12/2018 06:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sau cơn mưa, hàng loạt các tuyến đường tại thành phố Bạc Liêu ngập sâu như: Võ Thị Sáu, Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Trần Phú…, có đoạn ngập 20-30cm, nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy khiến tài xế phải đẩy bộ tìm nơi sửa, giao thông rất hỗn loạn.

– Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ từ 8-10 giờ ngày 27/12 làm nhiều tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu ngập sâu trong nước.

>>> Kiên Giang: Ra mắt 71 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

>>> Ba công trình nghỉ dưỡng khiến thế giới phải nể phục Việt Nam

Sau cơn mưa, hàng loạt các tuyến đường tại thành phố Bạc Liêu ngập sâu như: Võ Thị Sáu, Bà Triệu, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Trần Phú…, có đoạn ngập 20-30cm, nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy khiến tài xế phải đẩy bộ tìm nơi sửa, giao thông rất hỗn loạn.

Hơn nữa, mưa to đúng vào giờ cao điểm người dân đi lại buổi sáng khiến việc lưu thông cũng như kinh doanh tại các chợ đầu mối thành phố Bạc Liêu gặp khó khăn. Không ít hộ mua bán, tiểu thương phải di dời, cơi nới đồ đạc tránh hư hỏng… Mưa còn diễn ra trên diện rộng ở các huyện vùng ven, khiến cho việc sản xuất, cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng, nhất là đối với hộ dân đang thu hoạch lúa, trồng hoa màu đón Tết, người nuôi tôm…Theo một số người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Phú và Võ Thị Sáu, thời gian qua tình trạng ngập trên 2 tuyến đường này rất dễ xảy ra khi mưa lớn kéo dài. Bởi, mặt bằng tuyến đường này trũng, hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát dẫn đến ùn ứ, ngập nước dù những tuyến đường này là đường chính của TP Bạc Liêu.

Dưới đây là một số hình ảnh  nhiều tuyến đường nội ô thành phố Bạc Liêu ngập sâu trong nước, khiến việc đi lại gặp khó khăn:

Mưa lớn kéo dài gần hơn 2 giờ khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Ảnh: NLD

Người dân di chuyển rất khó khăn. Ảnh: NLD

Một người dân bán hàng rong đang di chuyển trong làn nước đục ngầu. Ảnh: NLD

Trước tình hình thời tiết bất lợi, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân cần theo dõi, nắm chắc thông tin dự báo thời tiết, đồng thời có giải pháp ứng phó, đảm bảo diện tích sản xuất, đặc biệt là những diện tích hoa màu vừa xuống giống đón thị trường Tết cũng như diện tích lúa đang vào vụ thu hoạch, diện tích tôm nuôi… nhằm giảm thiểu thiệt hại

Trúc Linh (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: Thành phố ngập sâu sau mưa lớn