Bình Phước: Ao, hồ cạn nước do hạn hán kéo dài

Thanh Thanh|18/04/2024 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trước tình trạng hạn hán, tỉnh Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động sử dụng nước tiết kiệm; huy động nhân dân nạo vét ao, hồ tích nước nhằm dự trữ nước phục vụ sinh hoạt…

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết, nắng nóng kéo dài nhiều ngày trên địa bàn tỉnh khiến mực nước các ao, hồ chứa tiếp tục xuống thấp, một số hồ đã cạn kiệt.

Tỉnh Bình Phước hiện có 41 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, trong đó có 25 công trình sử dụng nguồn nước mặt, 16 công trình sử dụng nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, đến nay, có 12 công trình không hoạt động. 

Đặc biệt, hồ Bù Rên tại xã biên giới Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) đã cạn kiệt nước khiến các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn về nước sinh hoạt.

Tính đến thời điểm ngày 15/4 ghi nhận mực nước các hồ chứa tiếp tục xuống thấp so với mực nước dâng bình thường. Trong đó, có 5 hồ giảm từ 2,2-2,6m. Hồ Đa Bông Cua giảm 4,5m; hồ Bù Ka giảm 2,73m; hồ Bù Tam giảm 2,6m; hồ Đăk Toi và hồ Đăk Liên giảm 2,3m. 

Dung tích còn lại của các hồ chứa giảm 33,4% so với tổng dung tích (so với ngày 4/4 giảm thêm 5,1%). Cụ thể, dung tích hồ Đăk Liên còn lại 10%, hồ Đa Bông Cua còn 14%, hồ Đăk Tôn 22%, hồ Tà Thiết 26%, hồ Bù Ka 33%, hồ Suối Lai 34%, hồ Bù Tam 41%...

Mực nước các công trình thủy điện chính trên Sông Bé thấp hơn dưới mực nước dâng bình thường. Cụ thể: Công trình thủy điện Thác Mơ 6,11m; công trình thủy điện Srok Phu Miêng 1,13m; công trình thủy điện Cần Đơn 1,12m...

binhphuoc-aohocannuoc-moitruongnet.png
Nắng nóng kéo dài nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã khiến mực nước ở các ao, hồ chứa tiếp tục xuống thấp, một số hồ đã cạn kiệt

Trước tình hình trên, tỉnh Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động sử dụng nước tiết kiệm; huy động nhân dân nạo vét ao, hồ tích nước nhằm dự trữ nước phục vụ sinh hoạt; sử dụng vật dụng che âm, chống bay hơi mất nước cho cây trồng, khuyến cáo sử dụng phương pháp tưới tiết kiệm nước hợp lý, tránh lãng phí…

Về giải pháp lâu dài, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng mới các công trình thủy lợi (hồ, đập) tại vùng thường xuyên bị thiếu nước, vùng chuyên canh trồng cây công nghiệp, cây ăn trái có giá trị kinh cao; sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nhằm khôi phục năng lực hoạt động theo thiết kế, góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống hạn hán của tỉnh. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn để từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn hằng năm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Phước: Ao, hồ cạn nước do hạn hán kéo dài