Bình Phước: Thu giữ hơn 4.000 lon bò húc không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngọc Linh (t/h)|31/12/2019 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã phát hiện 4.200 lon nước ngọt bò húc được đóng trong 175 thùng carton không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Cục quản lý thị trường Bình Phước đã lập biên bản xử lý, tịch thu toàn bộ hơn 4.000 lon bò húc không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 29/12, Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường Bình Phước phát hiện kho phân phối hàng của ông Nguyễn Văn Chớp (48 tuổi, trú phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài) có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành kiểm tra.

Hàng ngàn lon bò húc bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 4.200 lon nước ngọt bò húc được đóng trong 175 thùng carton không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Phước: Thu giữ hơn 4.000 lon bò húc không rõ nguồn gốc xuất xứ