Tin trong nước

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giảm mạnh thủ tục hành chính chỉ trong một tuần

Hạ Anh 20:56 21/04/2026

Sáng 21/4, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trịnh Việt Hùng đã tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm những nội dung được các đại biểu quan tâm.

Chỉ còn khoảng 160/630 thủ tục hành chính

Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng cho biết, toàn ngành NN&MT hiện có tổng cộng 630 thủ tục hành chính, trong đó đã thực hiện phân cấp khoảng 56%. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chỉ trong vòng một tuần qua, Bộ đã cắt giảm từ 44% xuống còn 25%.

"Như vậy, hiện nay bộ chỉ còn quản lý khoảng 160 thủ tục hành chính”, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng thông tin.

screenshot-2026-04-21-205513.png
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng giải trình trước Quốc hội - Ảnh: VGP

Đề cập đến định hướng thời gian tới, ông Trịnh Việt Hùng cho biết ngành sẽ tiến hành cơ cấu lại các tiểu ngành, lĩnh vực và nhóm sản phẩm chủ lực nhằm duy trì đà tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế. Đồng thời, Bộ sẽ chú trọng phát triển thị trường tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản, trong đó coi trọng thị trường nội địa song song với việc triển khai đề án xuất khẩu nông nghiệp.

“Vừa rồi, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sang Trung Quốc, Bộ NN&MT đã ký nghị định thư với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Lần đầu tiên Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký với bộ ngành của Việt Nam về lĩnh vực này. Trước mắt, chúng ta xuất khẩu 2 loại quả: bưởi, chanh. Xuất khẩu sầu riêng, truy xuất nguồn gốc từ vùng trồng cho đến khi sang Trung Quốc, trước đây có thể mất đến 20 ngày thì vừa rồi chỉ mất có 5-6 ngày”, ông Hùng nói.

Giảm đất trồng lúa, tăng quỹ đất cho công nghiệp

Về quy hoạch đất trồng lúa, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, theo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 39, tổng diện tích đất lúa đến năm 2030 được xác định là 3.568.000 ha.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp đang tiến hành rà soát để điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2030 - 2050, đồng thời lấy ý kiến các địa phương. Theo dự kiến, diện tích đất lúa sẽ giảm đáng kể theo nhu cầu đăng ký, chủ yếu chuyển sang phục vụ phát triển công nghiệp.

Dù vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh việc đăng ký mở rộng đất công nghiệp cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi nếu không triển khai hiệu quả sẽ gây lãng phí tài nguyên.

Đối với bài toán an ninh lương thực, ông Hùng cho biết, trong trường hợp diện tích đất lúa giảm từ 3.568.000 ha xuống khoảng 3.250.000 ha, các tính toán của Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ NN&MT cho thấy vẫn có thể đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời duy trì năng lực xuất khẩu nhờ nâng cao năng suất.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Nông nghiệp và Môi trường giảm mạnh thủ tục hành chính chỉ trong một tuần
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.