Các địa phương chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và mưa lũ gây ra

Vũ Thành|25/09/2023 14:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Do tác động của áp thấp nhiệt đời (ATNĐ) nên nhiều khả năng xảy ra mưa lớn, sạt lở đất đá tại khu vực Nam Trung bộ, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trước tình hình này, các địa phương đã yêu cầu ngành chức năng, người dân chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào đất liền, sáng 25/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới và ngập úng trên địa bàn thành phố.

Sáng 25/9, cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng phát thông tin cảnh báo về mưa cường độ lớn, liên tục trong thời gian ngắn có khả năng gây ngập lụt tại vùng trũng thấp và các khu đô thị, gây cản trở giao thông và thiệt hại tài sản, đặc biệt là nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Mưa lớn kéo dài từ 4h đến 10h tại các khu vực của Đà Nẵng (với lượng mưa phổ biến 30 đến 100 mm, có nơi lên đến 120 mm), đã khiến hàng loạt tuyến đường thuộc các quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu cùng một số khu vực ở huyện Hòa Vang bị ngập sâu.

ap-thap-nhiet-doi.png
Ghe, thuyền nhỏ của ngư dân quận Sơn Trà, dừng hoạt động tránh nguy hiểm do ảnh hưởng ATNĐ

Nhiều tuyến đường huyết mạch như Ngô Quyền (quận Sơn Trà), Hàm Nghi, Lê Duẩn, Ông Ích Khiêm, Nguyễn Văn Linh, Lý Thái Tổ ( thuộc 2 quận Hải Châu và Thanh Khê) bị ùn tắc cục bộ trong khung giờ cao điểm (từ 7h đến 8h).

Liên quan đến diễn biến ATNĐ trên biển Đông, sáng 25/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn, Phòng thủ dân sự (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) đã có báo cáo (số 02) gửi các cấp, ngành, địa phương.

Theo thông báo địa phương này có 107 phương tiện (PT) tàu thuyền/1.140 lao động đang hoạt động trên biển, bao gồm:

Vịnh Bắc Bộ: 1PT /10 lao động.

Khu vực Bắc Biển Đông - Hoàng Sa: 45 PT/523 lao động.

Khu vực Giữa Biển Đông - Trường Sa: 6 PT/57 lao động.

Khu vực Huế - Đà Nẵng: 55 PT/550 lao động.

Tổng số phương tiện tàu thuyền có đăng ký, đăng kiểm của Đà Nẵng là: 1.240 phương tiện/8.374 lao động. Có 848 tàu (Đà Nẵng 597 tàu, ngoại tỉnh là 251 tàu) cùng 410 ghe nhỏ đang neo đậu an toàn tại các bến.

Đáng chú ý, có 1 PT là tàu Đna 90709 nằm trong đường di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Tọa độ: 15°00'33"N110°23'08"E), đang di chuyển về Quảng Ngãi để đảm bảo an toàn.

Để chủ động đối phó mưa lớn, ngập lụt, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị các đơn vị thông báo kịp thời cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. UBND các quận, huyện triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét và sạt lở đất; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân, lưu ý các khu dân cư sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê, khu vực nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà.

ap-thap-nhiet-doi-2.png
Mực nước trên sông Bàn Thạch (Tam Kỳ) vẫn bình thường

Sáng cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam Trương Xuân Tý cho biết, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công điện đề nghị Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cấm biển kể từ 7 giờ ngày hôm nay (25/9) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn về người và tài sản; chủ động triển khai công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trên đảo, ven biển, ven sông, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, sẵn sàng lực lượng phương tiện, chủ động hỗ trợ nhân dân và các cơ quan đóng trên địa bàn kiểm tra, tổ chức chằng chống nhà cửa, trụ sở làm việc, kho tàng, các trường học, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, chằng néo và có các biện pháp bảo vệ trụ ăng ten, biển hiệu quảng cáo; cắt tỉa cành, chằng chống cây tránh ngã đổ; khai thông cống rãnh để hạn chế thiệt hại.

Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp. Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức cấm biển kể từ 7 giờ ngày 25/9 cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Khẩn trương rà soát, kiểm tra công tác triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn; hướng dẫn di chuyển, gia cố bảo đảm an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đề nghị các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan tiếp tục thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình biết thông tin về tình hình bão, mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, có phương án bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư tại công trình.

“Trường hợp không bảo đảm an toàn phải tổ chức di dời công nhân, phương tiện thi công đến nơi an toàn; tổ chức kiểm tra, thực hiện đầy đủ biện pháp neo giằng, hạ tháp, bảo đảm an toàn đối với công trình có sử dụng cần trục tháp, vận thăng, thang máy”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu lưu ý.

Ông Hồ Quang Bửu yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện trực ban 24/24 giờ; kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố; theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên; thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng Quy trình vận hành được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, hồi 10 giờ ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 250km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam Trương Tuyến cho biết, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ ngày hôm nay (25/9) đến ngày 27/9, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ ngày 25-26/9.

Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía bắc tỉnh phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía nam tỉnh phổ biến từ 200- 300mm, có nơi trên 350mm.

Mưa to có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư...

ap-thap-nhiet-doi(1).jpg
Tàu thuyền Quảng Ngãi neo đậu tại cảng Sa Kỳ

Theo đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, hồi 13h ngày 24/9, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 112,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Trong đất liền, từ chiều tối ngày 24/9 đến 26/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ và mưa lớn, ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các nội dung như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện gồm: Bình Sơn, Mộ Đức, Lý Sơn, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

“Có biện đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu. Chủ động cấm tàu, thuyền ra biển hoạt động khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên”, ông Hồ Trọng Phương thông tin.

Đối với ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, ông Hồ Trọng Phương đã đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện như: Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ phải chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, thông tin, thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực để chủ động các biện pháp ứng phó. Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét để kịp thời di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn; đặc biệt lưu ý các khu vực đã và đang có sạt lở.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình, mỏ vật liệu trên sông, suối, vùng ven biển chủ động tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình, người lao động, thu dọn các vật cản trên sông, suối để đảm bảo thoát lũ.

Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi, chủ các hồ chứa nước thủy điện chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, triển khai phương án ứng phó cho công trình và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các địa phương chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do áp thấp nhiệt đới và mưa lũ gây ra