Cần xử lý nghiêm nạn dán quảng cáo “rác” nơi công cộng

Nguyễn Long|15/07/2019 15:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Những tờ quảng cáo cho vay tiền, bán đất, cho thuê phòng tồn tại dày đặc khiến đường phố trở nên lem luốc, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị của một thành phố lớn.

Trong những năm gần đây, trên hầu khắp các đường phố, ngõ, hẻm, tình trạng treo dán tờ rơi quảng cáo diễn ra khá phổ biến. Tờ rơi quảng cáo xuất hiện tràn lan, tạo hình ảnh xấu, mất mỹ quan đô thị không chỉ tại các trụ điện, trạm buýt, cột đèn chiếu sáng, biển báo giao thông…, mà “đội quân” treo dán quảng cáo còn “nhắm” tới các tường rào nhà người dân, thậm chí nhiều hàng cây xanh cũng bị biến thành… “biển quảng cáo”!

Biển báo bị biến thành biển quảng cáo

Cây xanh cũng bị biến thành nơi treo dán biển quảng cáo

Trạm xe buýt là nơi xuất hiện nhiều “rác” quảng cáo nhất

Theo Luật quảng cáo năm 2012 quy định, các hành vi trong hoạt động quảng cáo bị cấm gồm có: quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội và treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Và Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, theo đó: Người phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông bị phạt tiền từ 200.000 – 500.000 đồng…

Quy định cấm và hình thức xử phạt đã quá rõ ràng, nhưng tình trạng treo dán quảng cáo tại nơi công cộng vẫn diễn ra tràn lan. Nguyên nhân của thực trạng này có thể thấy xuất phát một phần do ý thức của doanh nghiệp còn thấp; một số doanh nghiệp vì lợi ích riêng đã bất chấp các quy định khi thuê người để phát tờ rơi, treo, dán quảng cáo khắp nơi; thậm chí nhiều trường hợp còn lợi dụng buổi tối để vẽ, dán, gắn quảng cáo bừa bãi.

Một nguyên nhân khác là lực lượng kiểm tra chuyên ngành văn hóa còn quá ít so với nhu cầu, dẫn đến không kiểm soát hết các điểm thường xuyên xuất hiện tình trạng vi phạm quảng cáo, phát tờ rơi tràn lan. Các địa phương chưa có đủ lực lượng trực để phát hiện và xử lý kịp thời đối với những vi phạm liên quan. Do đó, việc bắt quả tang người vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, mặc dù người có sản phẩm quảng cáo đã ghi tên, số điện thoại cụ thể trên tờ rơi quảng cáo, rao vặt.

Hình ảnh đô thị mất mỹ quan vì tờ rơi quảng cáo dán tràn lan

Tình trạng dán tờ rơi quảng cáo nơi bờ tường, cột điện… đã từng bị “truy quét” một cách quyết liệt, kết hợp với các đội tình nguyện vì cộng đồng giúp cho bộ mặt đường phố trở nên văn minh, sạch đẹp. Những cố gắng bỏ ra vẫn như “muối bỏ biển” các tờ quảng cáo cho vay tiền, bán đất, cho thuê phòng vẫn tồn tại dày đặc khiến đường phố trở nên lem luốc, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị của một thành phố lớn.

Để hình ảnh đô thị không ngày một xấu đi, mất mỹ quan vì tờ rơi quảng cáo “bôi bẩn” phố phường, mong rằng các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương  thường xuyên duy trì các đợt ra quân phát hiện và xử lý kiểu quảng cáo nêu trên.

Nguyễn Long

Bài liên quan
  • Chung tay phòng chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường
    Moitruong.net.vn – Việc giảm thiểu chất thải từ nhựa, ni lông  khó phân hủy đã trở thành yêu cầu cấp bách, nhất là các sản phẩm nhựa dùng một lần. Giúp người dân thay đổi nhận thức, thói quen tiêu dùng để bảo vệ môi trường sống xanh, sạch cho thế hệ sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm nạn dán quảng cáo “rác” nơi công cộng