Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ lũ trên các sông và tình trạng lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 8/6 đến ngày 10/6, trên các sông nhỏ và thượng nguồn các sông chính ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ dao động từ 2-4m. Mực nước đỉnh lũ trên nhiều sông nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông.
Diễn biến mưa lũ được nhận định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại.
Các địa phương được yêu cầu thông báo cho chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản, các đơn vị thi công công trình ven sông, chủ phương tiện vận tải thủy và các cơ sở khai thác khoáng sản nắm bắt thông tin về tình hình lũ để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần bố trí kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm tràn, cầu yếu, nơi ngập sâu hoặc có dòng chảy xiết; đồng thời sẵn sàng phương án phòng chống lũ theo từng cấp báo động và duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để ứng phó khi xảy ra sự cố.
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường cập nhật diễn biến mưa lũ, phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân; tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về cơ quan thường trực phòng chống thiên tai.
Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh.
Cụ thể, từ 18 giờ 40 phút đến 23 giờ 40 phút ngày 8/6, các địa phương này được dự báo tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, nhiều nơi vượt 80mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.
Tại Lào Cai, nhiều xã, phường nằm trong vùng cảnh báo như Bản Hồ, Gia Phú, Hợp Thành, Khánh Hòa, Mường Bo, Tằng Loỏng, Trấn Yên, Yên Bình… Ở Thái Nguyên, các khu vực có nguy cơ gồm Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Tân Cương, Văn Hán, Vô Tranh… Trong khi đó, tại Quảng Ninh, các địa phương như Đầm Hà, Hải Hà, Hoành Bồ, Mông Dương, Quảng Hà và Móng Cái cũng được cảnh báo nguy cơ thiên tai.
Cơ quan khí tượng thủy văn đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở mức cấp 1. Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây chia cắt giao thông cục bộ và làm hư hại các công trình hạ tầng, dân sinh.
Theo ghi nhận, từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 8/6, nhiều khu vực tại Lào Cai, Thái Nguyên và Quảng Ninh đã xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Tân Lĩnh (Lào Cai) 76,4mm, Khánh Hòa 74mm, Dương Phong (Thái Nguyên) 65,4mm và Quảng Hà (Quảng Ninh) 55,2mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các tỉnh trên đã đạt trạng thái gần bão hòa hoặc bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong những giờ tới.
Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ cao để chủ động triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.




