Cuba: Nỗ lực khắc phục hậu quả lốc xoáy mạnh nhất trong 80 năm qua

Trúc Linh (t/h)|30/01/2019 11:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Ngày 28/1, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã kêu gọi các nỗ lực mạnh mẽ để khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy mạnh nhất ở quốc gia này trong 80 năm qua. 

>>> Hà Nội: Không khí chạm ngưỡng nguy hại

>>> Mỹ: Nữ triệu phú có sở thích đi nhặt rác mỗi ngày

Quốc đảo Caribbean hiếm khi phải hứng chịu các trận lốc xoáy. Trận lốc xoáy gần đây nhất xảy ra tại Cuba là từ năm 1940.

Cụ thể, đêm 27-1 (giờ Cuba), một trận lốc xoáy mang theo mưa lớn và có sức gió khoảng 300km/giờ đã quét qua thủ đô Havana gây thiệt hại nặng nề khiến 4 người thiệt mạng và 195 người khác bị thương, trong đó có ít nhất 12 người trong tình trạng nguy kịch.

Toàn thành phố bị mất điện, khoảng 100 bể chứa nước ngầm ở khu vực bờ biển Havana bị nhiễm nước mặn sau trận lốc xoáy, hơn 200 nghìn người bị thiếu nước sạch.

Chủ tịch Diaz-Canel nhấn mạnh ưu tiên lúc này là cung cấp lương thực và nước uống với giá ưu đãi nhất cho những người bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy. Chủ tịch Cuba đã đến những khu vực bị thiệt hại bởi lốc xoáy, động viên người dân và bày tỏ tin tưởng Havana sẽ vượt qua thảm họa thiên nhiên này trước lễ kỷ niệm 500 năm vào giữa tháng 11 năm nay.

Trúc Linh (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuba: Nỗ lực khắc phục hậu quả lốc xoáy mạnh nhất trong 80 năm qua