Đã thông xe các tuyến đường sạt lở do mưa bão tại Kom Tum

Minh Châu|16/11/2020 03:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 15/11, thông tin từ Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum cho biết, đơn vị đã hoàn tất thông xe tạm thời đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Do ảnh hưởng của mưa bão, đất đá ở đường Trường Sơn Đông đoạn qua xã Ngọc Tem rơi xuống, vùi lấp đoạn đường dài khoảng 70 m, trong đó có những khối đá to hàng chục tấn, khiến giao thông bị tắc nghẽn. Công ty đã huy động 4 máy múc tiến hành san gạt đoạn đường bị lấp.

Đường bị sạt lở đã được thông xe

Ông Phan Mười, Phó Giám đốc Sở GTVT Kon Tum cho biết, các đợt bão lũ vừa qua, trên địa bàn có nhiều tuyến đường bị sạt lở. Để khắc phục, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã huy động lực lượng và triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn. Đến thời điểm này, các tuyến đường bị sạt lở đã được thông xe tạm thời.

Trước đó, cơn bão số 12 đã gây ra hơn 10 điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông, các điểm sạt lở trên tuyến đường Trường Sơn Đông đã được khắc phục, chỉ còn 1 điểm sạt lở nghiêm trọng nhất ở xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum với những tảng đá to ước tính hàng trăm tấn. Việc sạt lở nghiêm trọng này làm tắc đường, chia cắt xã Ngọc Tem.

Hiện nay khu vực bị sạt lở vẫn có mưa lớn, sương mù dày đặc, đất đá thỉnh thoảng lăn từ đỉnh đồi xuống rất nguy hiểm. Đơn vị đã huy động máy móc, tuy nhiên, phải xem xét tình hình, khi nào không còn tình trạng sạt lở nữa mới thông tuyến, đảm bảo an toàn giao thông, một phần cầu ở xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei, bắc qua sông Pô Kô đã bị hư hỏng hoàn toàn. Người dân đã ghép nhiều ván gỗ trên cầu để tạm thời lưu thông. Con đường DH81 từ trung tâm huyện Đắk Glei vào xã Đắk Nhoong thuộc huyện Đắk Glei, có hàng trăm vũng nước sâu nối tiếp nhau.

Minh Châu 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã thông xe các tuyến đường sạt lở do mưa bão tại Kom Tum