Đắk Lắk: Đại biểu huyện Bôn Đôn đề nghị xây dựng đập dâng để “cứu vãn du lịch”

Bích Thuần (t/h)|06/12/2018 23:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Ông Y Si Thắt Ksơr, phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần xây đập tràn tại bến Tha Luống (Buôn Trí A, xã Krông Na, Buôn Đôn) để giải quyết được nạn thiếu nước về mùa khô, tạo nên đập nước sinh thái, giữ gìn cảnh quan, cứu được khu du lịch về mùa khô.

>>> Tp. Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Người dân sống trong nỗi bất an vì hoạt động xử lý chất thải của công ty Song Tinh

>>> Việt Nam: Tàu cá có 89 khu neo đậu tránh trú bão

Ông Y Si Thắt Ksơr cho rằng xây dựng đập dâng Tha Luông sẽ tạo cảnh quan đẹp trở lại cho các khu du lịch ở Buôn Đôn – Ảnh: TRUNG TÂN

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đắk Lắk chiều 5-12, Ông Y Si Thắt Ksơr, phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, nêu thực trạng vào mùa khô huyện Buôn Đôn bị thiếu nước trầm trọng, dẫn đến dòng sông khô cạn, cây cối chết héo. Việc này ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường du lịch thấy rõ. “Cử tri yêu cầu phải giải quyết nạn thiếu nước, đồng thời cứu lấy cảnh quan khu du lịch”, ông ông Y Si Thắt Ksơr nói. Ông Y Si Thắt Ksơr đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần xây đập tràn tại bến Tha Luống (Buôn Trí A, xã Krông Na, Buôn Đôn) để giải quyết được nạn thiếu nước về mùa khô, tạo nên đập nước sinh thái, giữ gìn cảnh quan, cứu được khu du lịch về mùa khô.

“Tháng 3 hàng năm, tại bến nước Tha Luống – khu vực diễn ra các lễ hội tháng 3, hội thi voi bơi, bơi cùng voi, cùng bến nước rất nổi tiếng. Khi nào chúng ta xây dựng đập tràn ở đây, thì không cần yêu cầu nhà máy thủy điện xả nước phục vụ cho các hoạt động lễ hội như mọi lần”, ông Y Si Thắt Ksơr đề nghị.

Trả lời vấn đề này, ông Phạm Thái, giám đốc Sở Công thương Đắk Lắk, cho biết trên dòng sông Sêrêpốk có 10 nhà máy thủy điện đã vận hành với tổng công suất lắp đặt 795MW, sản lượng từ 2,7 đến 3 tỉ kWh/năm. Nguồn điện này đống góp vào nguồn năng lượng của tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Về việc xây dựng đập dâng bến Tha Luống để phục vụ du lịch, lễ hội, ông Thái nói đó là đề nghị rất tâm huyết của đại biểu. “Tuy nhiên, khi xây dựng phải đánh giá lại tổng quan trong khu vực. Xây dựng đập sẽ ảnh hưởng đến người dân khu vực, đến các công trình thủy điện trong mùa lũ cũng như hạ du phía nước bạn Campuchia”, ông Thái đặt vấn đề.  “Xây dựng đập dâng, tạo điều kiện cho khu vực đó, cho du lịch Buôn Đôn nhưng có thể ảnh hưởng đến khu vực khác, nên phải tính toán hết sức kỹ lưỡng”, ông Thái lo lắng.

Ngoài ra, Ông Thái nói thêm việc xây dựng đập tràn ảnh hưởng như thế nào vào mùa khô nhưng trong mùa lũ có nguy cơ tạo thành “lũ nhân tạo”, cần tính toán. Vào mùa kiệt, đập dâng thành khối bêtông nằm giữa lòng sông tự nhiên, thay đổi toàn bộ hệ sinh thái của dòng sông.

Bích Thuần (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Đại biểu huyện Bôn Đôn đề nghị xây dựng đập dâng để “cứu vãn du lịch”