Đoàn cứu nạn Việt Nam tới Venezuela, sẵn sàng tham gia cứu hộ động đất
Sau hành trình kéo dài hơn 22 giờ, đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Venezuela, bắt đầu khảo sát hiện trường và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng tại quốc gia Nam Mỹ này.
Theo thông tin, đúng 12h15 ngày 29/6 (giờ địa phương), máy bay chở đoàn đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thành phố Maiquetía - cửa ngõ hàng không quan trọng bậc nhất của Venezuela, nằm gần thủ đô Caracas. Đây cũng là điểm xuất phát để lực lượng Việt Nam triển khai các hoạt động cứu hộ trong những ngày tới.
Trong suốt chuyến bay kéo dài hơn 22 giờ, các cán bộ, chiến sĩ được đảm bảo nghỉ ngơi, duy trì thể lực nhằm chuẩn bị cho nhiệm vụ được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn do điều kiện hiện trường phức tạp.

Ngay sau khi có mặt tại Venezuela, đoàn công tác đã nhanh chóng tiến hành khảo sát khu vực dự kiến triển khai nhiệm vụ tại phường Playa Grande, quận Catia La Mar, bang La Guaira. Việc khảo sát nhằm xây dựng phương án tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với thực tế, bảo đảm hiệu quả trong quá trình phối hợp cùng lực lượng sở tại và các đội quốc tế.
Trận động đất xảy ra chiều 25/6 đã gây thiệt hại nặng nề, khiến nhiều công trình sụp đổ và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sóng thần tại một số khu vực ven biển. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của đoàn Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ công tác tìm kiếm người mất tích, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai.
Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam, cho biết lực lượng sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Venezuela và các đoàn quốc tế để triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, hỗ trợ y tế, cũng như tham gia khắc phục hậu quả theo đề nghị của nước bạn.
Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trước những mất mát mà người dân Venezuela đang phải đối mặt, với mục tiêu cao nhất là giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ hiệu quả công tác cứu nạn.
Tham gia đoàn công tác, Trung úy Đỗ Quang Nam (Trung tâm Huấn luyện và Ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) cho biết lực lượng đã được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng phục vụ tìm kiếm trong các công trình sập đổ, đồng thời chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ người dân trong trường hợp khẩn cấp.




