Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc Covid-19 mới, 7 ca ngoài cộng đồng

Khải Hân|09/08/2021 07:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trưa ngày 9/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 mới từ 6h đến 12h ngày 9/8 là 39 ca, có 32 ca tại khu cách ly và 7 ca tại cộng đồng.

Cán bộ y tế thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế

39 bệnh nhân mới trú tại các quận, huyện: Hà Đông (18); Thường Tín (6); Thanh Trì (5); Cầu Giấy (4); Đống Đa (3); Hai Bà Trưng (1); Hoàn Kiếm (1); Hoàng Mai (1). Trong đó, có 7 ca phát hiện tại cộng đồng, 32 người đã được cách ly.

Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt (2), ho sốt thứ phát (35); liên quan Nhà thuốc Láng Hạ (2).

2 ca bệnh phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng:

Trường hợp đầu tiên tên Đ.M.T., nữ, sinh năm 1984, ở Văn Chương 2, Văn Chương, Đống Đa. Người này liên quan đến khu vực phong tỏa, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 9/8 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ hai tên V.T.T.H., nữ, sinh năm 1990, ở Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai. Chị H. là nhân viên y tế, liên quan ổ dịch khu vực phường Văn Chương. Bệnh nhân có biểu hiện sốt hôm 8/8, ngày 9/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ca liên quan Nhà thuốc Láng Hạ trưa nay tiếp tục ghi nhận 2 trường hợp, gồm L.X.Đ.Q. (nam, sinh năm 2016, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy) và N.T.H.N. (nữ, sinh năm 1994, ở Văn Miếu, Đống Đa). Hai bệnh nhân đều là F1 của các ca mắc đã công bố trong chùm này. Các ngày 8 và 9/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) có thêm 35 bệnh nhân:

Trong đó, có 18 công nhân xây dựng, làm việc tại công trình Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Nhóm này gồm Đ.T.M (nam, sinh năm 1986), T.V.N. (nam, sinh năm 1994), C.V.T. (nam, sinh năm 1990), Đ.V.Q. (nam, sinh năm 1994), Đ.T.M.H. (nữ, sinh năm 1971), H.T.C. (nữ, sinh năm 1986), B.V.B. (nam, sinh năm 1995), Q.V.L. (nam, sinh năm 1994), B.V.L. (nam, sinh năm 1987), Q.V.P. (nam, sinh năm 1991), X.T.L. (nữ, sinh năm 1984), N.T.C. (nữ, sinh năm 1955), N.V.N. (nam, sinh năm 1984), B.T.H. (nữ, sinh năm 1979), N.D.N. (nam, sinh năm 1991), Đ.T.N. (nam, sinh năm 1986), N.T.H. (nam, sinh năm 1998) và B.T.X. (nữ, sinh năm 1977).

Đêm ngày 5/8, ngay sau khi công trình có 4 công nhân đầu tiên dương tính, các bệnh nhân đã được xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính. Đến ngày 8/8, họ khởi phát triệu chứng, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

3 bệnh nhân khác trong chùm này là thành viên cùng gia đình ở Trung Hòa, Cầu Giấy, sống cùng nhà F0 T.T.N. Các bệnh nhân gồm Đ.V.T. (nam, sinh năm 1994), Đ.T.B.L. (nữ, sinh năm 1988) và N.Y.N. (nữ, sinh năm 2008).

Ngày 8/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, đến ngày 9/8 có kết quả dương tính.

18 bệnh nhân còn lại trong chùm ho sốt thứ phát đa số sống trong khu phong tỏa hoặc đã chuyển cách ly tập trung trước đó. Họ được lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 7-9/8, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Những người này trú tại các địa điểm: Phương Mai (Đống Đa), Đồng Tâm (Hai Bà Trưng), Chương Dương (Hoàn Kiếm), Liên Ninh (Thanh Trì), Đại Áng (Thanh Trì), Tứ Hiệp (Thanh Trì), Nguyễn Trãi (Thường Tín), Thị trấn Thường Tín (Thường Tín), Tân Minh (Thường Tín) và Nguyễn Trãi (Thường Tín).

Như vậy, từ sáng tới trưa nay, Sở Y tế Hà Nội công bố 48 ca mới, gồm 8 ca ghi nhận tại cộng đồng, 40 người phát hiện dương tính khi đã đi cách ly.

Ở đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội đã có tổng cộng 1.831 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.082, số người phát hiện dương tính khi đã cách ly là 749.

Khải Hân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc Covid-19 mới, 7 ca ngoài cộng đồng