“Hành Trình Kết Nối Trái Tim” mang Tết yêu thương đến gần với trẻ mồ côi và người già neo đơn

Quỳnh Dao|21/01/2019 07:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

“Hành Trình Kết Nối Trái Tim” do Công ty TNHH Mee Group tổ chức và Ngân hàng thực phẩm Việt Nam – Foodbank Vietnam cùng đồng hành “với mục đích lan toả tinh thần tương thân ,tương ái lá lành đùm lá rách của người Việt Nam, cùng chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn trong cuộc sống. Tết thêm trọn vẹn – nếu biết yêu thương và sẻ chia.” Điểm đến lần này của họ là Trung tâm bảo trợ xã hội số 3.

>>Những hiện tượng thời tiết dị thường năm 2019

>> Công ty TNHH MTV In quân đội I tiếp thu, khắc phục những thông tin sau khi Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống phản ánh

“Hành Trình Kết Nối Trái Tim” mang Tết yêu thương đến gần với trẻ mồ côi và người già neo đơn

Ở Trung tâm bảo trợ xã hội số 3, có địa chỉ tại số 3, tổ dân phố 3 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội – nơi đang nuôi dưỡng 85 trẻ em mồ côi và 90 cụ già neo đơn. Các em sinh ra vốn đã thiệt thòi, lại có 1 cuộc sống khó khăn, các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa cũng là những mảnh đời đáng thương xót, cần được bao bọc, cần được giúp đỡ để có thể mang lại cho các cụ niềm vui và sức khỏe của tuổi già.Thế nhưng, Tết vẫn còn “chưa kịp” về với tất cả mọi người ở đây.

Theo thống kê của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) cho thấy khoảng 1/3 thực phẩm trên thế giới bị hư hỏng hoặc bỏ đi trong quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, gây thiệt hại đến 940 tỉ USD/năm. Một điều nghịch lý là cho dù nhiều thức ăn bị lãng phí nhưng vẫn có đến 800 triệu người trên thế giới đi ngủ với cái bụng đói mỗi đêm. Theo thống kê của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) cho thấy khoảng 1/3 thực phẩm trên thế giới bị hư hỏng hoặc bỏ đi trong quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, gây thiệt hại đến 940 tỉ USD/năm. Một điều nghịch lý là cho dù nhiều thức ăn bị lãng phí nhưng vẫn có đến 800 triệu người trên thế giới đi ngủ với cái bụng đói mỗi đêm.

Theo một khảo sát mới đây nhất trên 8 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương cho biết: Việt Nam đứng thứ 2 về chỉ số lãng phí thực phẩm trong khu vực, xếp sau Trung Quốc

Ca sỹ Kevin Trần – đại sứ Ngân hàng thực phẩm Việt Nam Foodbank Viet Nam chia sẻ: “Trong 1 năm hoạt động và phát triển, Food Bank Việt Nam đã mang đến 6280 suất ăn tại các mái ấm, nhà mở, người vô gia cư,… Tuyên truyền và kêu gọi phòng chống lãng phí thực phẩm rộng rãi tới các bạn học sinh, sinh viên, các bà nội trợ… Nối tiếp thành công đó, chương trình “Hành Trình Kết Nối Trái Tim” được tổ chức với hi vọng đem đến Trung tâm BTXH số 3 có một cái Tết nguyên Đán đủ đầy và ấm cúng hơn.”

Ca sỹ Kevil Trần cùng nhà hảo tâm trao quà cho người già neo đơn cùng trẻ em mồ côi tại Trung tâm BTXH số 3

Chương trình “Hành Trình Kết Nối Trái Tim” được sự ủng hộ, quyên góp nhiệt tình từ các nghệ sỹ, ca sỹ, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm từ khi chương trình được phát động. Chương trình còn có Giám đốc viện mắt quốc tế Nhật Bản Aoyagi Yosuke và các bác sĩ của viện tới dự. Số tiền quyên góp được đến hiện tại cùng với nhiều nhu yếu phẩm cần thiết và những suất ăn nghĩa tình sẽ được chương trình trực tiếp trao tận tay cho các em nhỏ và cụ già tại Trung tâm. Cũng trong chương trình, các nghệ sỹ đã cùng các em đem đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui tươi đón mừng năm mới 2019. Đơn vị đồng hành Spa LaMerci có trao thêm 20 phần học bổng trị giá mỗi phần 500.000 đồng trẻ em tại trung tâm.

Bà Trần Thị Hải – Đại diện trung tâm bảo trợ xã hội số 3, phát biểu: “Trung tâm BTXH số 3 thật cảm động trước những tấm lòng của các nhà hảo tâm, rất cảm ơn công ty Mee Group đứng ra tổ chức và Food Bank Việt Nam cùng đồng hành thực hiện chương trình ý nghĩa này. Tết năm nay, các em và các cụ tại trung tâm sẽ có một cái Tết trọn vẹn và ấm áp hơn rất nhiều.Tôi hi vọng trong thời gian sắp tới Mee Group cùng các nhà hảo tâm, các đơn vị đồng hành sẽ còn có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn cho xã hội.

Trong năm 2019, Food Bank Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình “Chống lãng phí thực phẩm”, tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chống lãng phí thực phẩm, tiếp tục phát triển chương trình “Bữa ăn nghĩa tình” đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời chuyển những thực phẩm chất lượng đến với những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Quỳnh Dao


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hành Trình Kết Nối Trái Tim” mang Tết yêu thương đến gần với trẻ mồ côi và người già neo đơn