Nhiều năm qua, tại ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đang tồn tại một trạm trộn bê tông hoạt động có dấu hiệu trái phép, gây bụi bặm, nước thải xả trực tiếp ra môi trường.
Hoạt động gây bụi bặm, có dấu hiệu xả thải trái phép
Theo phản ánh của người dân xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, nhiều năm qua tại ấp Tân Thới 3 tồn tại trạm trộn bê tông thương phẩm, bãi tập kết vật liệu xây dựng, hoạt động trên diện tích đất rộng hàng ngàn m2. Quá trình hoạt động trạm trộn bê tông đã xả thải trực tiếp ra môi trường mà không qua hệ thống xử lý.
Trạm trôn bê tông Xanh Sài Gòn là tâm điểm bức xúc của người dân vì gây ô nhiễm môi trường
Bên cạnh đó, hàng ngày, nhiều lượt xe bồn chở bê tông, xe tải chở cát đá ra vào mua vật liệu xây dựng đi lại khiến đường sá bị hư hỏng, khi lưu thông ra QL22 kéo theo đất, cát rơi vãi ra đường gây bụi bẩn, tiểm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ông B.Q.L người dân làm nông nghiệp bức xúc: “mỗi khi các xe bồn bê tông và các xe vào mua cát đá đi lại bụi bặm mù mịt, đường sá đi lại xuống cấp, trạm trộn bê tông này hoạt động ở đây lâu rồi, qua mấy đời chủ mua đi bán lại, hoạt động ồn ào, đường sá không được tưới nước thường xuyên, các xe đi lại bụi mù mịt, phủ kín đường, hơn nữa các xe đi ra đường QL22 không được vệ sinh rửa lốp kéo theo đất cát ra đường gây bụi bặm, ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông.
Xe bê tông đi lại gây bụi mù mịt
Cũng theo người dân cho biết, hiện nay trạm trộn bê tông hoạt động thuê đất của bãi VLXD kế bên, nguồn gốc là đất trồng cây chứ không phải đất sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, các xe chở VLXD đi lại cũng góp phần gây bụi bẩn, phía ngoài giáp đường QL22 đang có đơn vị san lấp đất để tập kết, hiện tại đang chuyển sang trồng cây, việc tự ý san lấp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất như vậy có đúng quy định, kính mong cấp trên xem xét, giải quyết.
Theo một số tài liệu khoa học, bụi xi măng sinh ra trong quá trình sản xuất có kích thước hạt bụi rất nhỏ (nhỏ hơn 3µm) lơ lửng trong khí thải, khi hít vào phổi rất dễ gây bệnh về đường hô hấp, Đặc biệt khi hàm lượng SiO2 tự do lớn hơn 2% có khả năng gây bệnh silicon phổi, một bệnh được coi là bệnh nghề nghiệp nguy hiểm và là phổ biến nhất của công nghiệp sản xuất xi măng.
Đồng thời bụi xi măng theo gió phát tán ra xa sẽ lắng xuống mặt nước, mặt đất làm suy thoái đất trồng, ô nhiễm nguồn nước gây hại lớn cho sinh vật.
Để “mục sở thị” sự việc, theo ghi nhận thực tế của PV Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đứng từ đầu đường QL22 có thể dễ nhận thấy tại đây các xe chở bê tông, vật liệu đi lại gây bụi mù mịt, phía đường từ trạm trộn, bãi tập kết VLXD ra đường QL22 là tuyến đường cấp phối cho nên mỗi khi các xe bồn, bê tông đấu nối kéo theo đất rơi vãi ra đường tạo thành những vệt bánh xe, gây bụi bặm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông qua cung đường này.
04 xilo được ghi thương hiệu “SCG”, nhưng thực tế trên đầu các xe bồn, xe bơm bê tông đều ghi “Bê tông Xanh Sài Gòn”Cát, đá dùng cho sản xuất bê tông không được che đậy, nên mỗi khi có gió thổi là bụi bay mịt mù
Tiến lại gần trạm trộn là 04 xilo được ghi thương hiệu “SCG”. Tuy nhiên, tại đây trên đầu các xe bồn, xe bơm bê tông đều ghi “Bê tông Xanh Sài Gòn”. Trong khu vực trạm trộn, các loại xe bồn, xe tải nườm nượp nối đuôi nhau ra vào hoạt động rất nhộn nhịp, tiếng máy xúc đá, cát đổ vào băng chuyền gây ồn ào, bụi bặm, những đống cát, đá, chất cao như núi không được che đậy. Tại trạm trộn bê tông là 02 bể lắng lọc được thiết kế thô sơ, sau đó công ty đục một lỗ để những dòng nước thải bê tông màu trắng đục, nổi váng có màu xám của xi măng hòa lẫn xả thải ra kênh An Hạ.
Nước thải bê tông màu trắng đục, nổi váng có màu xám của xi măng hòa lẫn xả thải ra kênh An HạTrạm trộn bê tông Xanh Sài Gòn có dấu hiệu khai thác nước ngầm không phép
Tại đây phóng viên tiếp tục ghi nhận trạm trộn đang có dấu hiệu khai thác nước dưới đất để phục vụ sản xuất, việc này cơ quan chức năng có biết, Công ty đã xin giấy phép khai thác nước dưới đất hay chưa?. Ngoài ra, trạm trộn đổ bã bê tông có dấu hiệu không đúng quy định, tại khu vực này không có biển báo lưu giữ chất thải.
Bã Bê tông đổ thải có dấu hiệu không đúng quy định
Để làm rõ thông tin, PV đã qua gửi giấy giới thiệu và liên hệ làm việc với trạm trộn bê tông Xanh Sài Gòn (công ty CP đầu tư TASAGO). Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, đến nay phía công ty không phối hợp làm việc và cung cấp thông tin cho phóng viên.
Từ huyện đến xã không hợp tác làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí
Để rộng đường dư luận, nhằm tìm hiểu, thu thập và thông tin khách quan đa chiều tới bạn đọc về Trạm trộn bê tông thương phẩm Xanh Sài Gòn tại 182/4E ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn hoạt động gây ô nhiễm môi trường, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, khai thác nước, xả thải trái phép, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ngày 25/11/2022, Tòa soạn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống có Giấy giới thiệu số 34/GGT-MTCS kèm nội dung làm việc tới UBND xã Tân Hiệp; tiếp theo ngày 02/12/2022 tòa soạn tiếp tục có GGT số 36/GGT- MTCS gửi UBND huyện Hóc Môn cùng nội dung làm việc để tìm hiểu, thu thập làm rõ thông tin trên.
Tuy nhiên, đến nay tòa soạn Môi trường và Cuộc sống chưa nhận được sự phối hợp làm việc của lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn và xã Tân Hiệp. Điều này cho thấy lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn và UBND xã Tân Hiệp đang có dấu hiệu vi phạm Luật báo chí, Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và quy chế phát ngôn của UBND thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp tục ngày 17/5/2023 tòa soạn Môi trường và Cuộc sống có công văn số: 04/CV-MTCS về việc phối hợp làm việc cung cấp thông tin, hồ sơ kiểm tra, xử lý những dấu hiệu sai phạm đối với trạm trộn bê tông Xanh Sài Gòn tại 182/4E ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn hoạt động gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất sai mục đích gửi Huyện ủy Hóc Môn. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 01 tháng trôi qua, Tạp chí chưa nhận được phản hồi, hợp tác bố trí làm việc của lãnh đạo Huyện ủy Hóc Môn.
Văn bản của sở TN&MT TP HCM gửi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống về vấn đề giải quyết liên quan đến trạm trộn bê tông Xanh Sài Gòn hoạt động gây ô nhiễm môi trường
Trước đó, để có thông tin đa chiều, khách quan, tòa soạn đã cử phóng viên liên hệ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề trên. Ngày 05/01/2023, ông Thái Bỉnh Nghĩa - Chánh thanh tra sở đã có văn bản số 36/STNMT-TTr về việc thông tin kết quả giải quyết phản ánh hoạt động gây ô nhiễm môi trường của Trạm trộn bê tông thương phẩm Xanh Sài Gòn, Hóc Môn gửi Tòa soạn. Nội dung văn bản nêu rõ: “Giải quyết phản ánh nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND huyện Hóc Môn để kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông tin kết quả giải quyết phản ánh nêu trên đến Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống trong thời gian sớm nhất.
Ngày 29/03/2023, tòa soạn tiếp tục nhận được văn bản số 2447/STNMT – TTr do ông Thái Bỉnh Nghĩa – Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ký gửi Tòa soạn nội dung văn bản có nêu: “Để giải quyết phản ánh nêu trên, ngày 08/03/2023 UBND huyện Hóc Môn đã có công văn số 675/UBND –TNMT chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) trong các lĩnh vực xây dựng, môi trường, đất đai, kế hoạch và đầu tư. Sau khi có kết quả giải quyết, UBND huyện Hóc Môn sẽ có văn bản thông tin đến Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống được rõ.
Sở TN&MT TP HCM tiếp tục gửi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống về vấn đề giải quyết liên quan đến trạm trộn bê tông Xanh Sài Gòn hoạt động gây ô nhiễm môi trường
Tuy nhiên, đến nay tòa soạn Môi trường và Cuộc sống chưa nhận được văn bản phản hồi và sự phối hợp, hợp tác của lãnh đạo Huyện ủy và Chính quyền huyện Hóc Môn liên quan đến Trạm trộn bê tông Xanh Sài Gòn tại ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp.
Trước việc, trạm trộn bê tông Xanh Sài Gòn ngang nhiên hoạt động có dấu hiệu không phép, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Thiết nghĩ, UBND Tp. Hồ Chí Minh và các cấp chính quyền huyện Hóc Môn cần sớm có biện pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm những dấu hiệu vi phạm đã và đang xảy ra tại trạm trộn bê tông trên. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông địa phương cần tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm về giao thông, môi trường đối với đoàn xe bồn bê tông Xanh Sài Gòn và các xe chở vật liệu xây dựng, (nếu có). Để công tác bảo vệ môi trường nơi đây luôn xanh – sạch – đẹp, người dân ổn định cuộc sống.
Tại phiên họp định kỳ của UBND TP HCM chiều 29-6, vấn đề cung cấp thông tin cho báo chí từ chính quyền được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo.
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết nhân dịp 21-6, Thường trực UBND thành phố đã đi thăm các cơ quan báo chí. Qua đó, UBND thành phố đề nghị các cơ quan báo chí TP HCM và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP HCM tham gia nhiều hơn nữa, phản ánh nhiều hơn những hoạt động của thành phố, nhất là các bất cập của các sở, ngành và địa phương. Do đó, từ nay về sau, các sở, ngành và địa phương sẽ nhận được nhiều phản ánh của báo chí.
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết sẽ xử lý trách nhiệm thủ trưởng đơn vị không hợp tác với báo chí
"Nếu sở, ngành và địa phương không hợp tác, cung cấp thông tin thì hàng tháng, các cơ quan báo chí sẽ tổng hợp gửi về UBND TP HCM. Từ đây, UBND thành phố xem xét trách nhiệm. Nếu ngày đó, giờ đó, cơ quan báo chí liên hệ mà sở, ngành và địa phương không hợp tác hoặc có thông tin đề nghị mà không hợp tác sẽ xử lý trách nhiệm đồng chí giám đốc, chủ tịch"- Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định.
Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./
Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam yêu cầu Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam khẩn trương tháo dỡ máy móc, dây chuyền sàng tuyển than sau sự việc người dân dựng lều chặn xe vào cảng Quốc tế Vissai.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 31/12/2025, UBND xã Vạn Tường cho biết các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khắc phục sự cố tràn dầu diesel xảy ra trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Kết quả quan trắc cho thấy các chỉ số môi trường cơ bản đã trở về ngưỡng an toàn; người dân yên tâm xuống đồng, gieo sạ lúa vụ đông xuân đúng lịch thời vụ.
Dự báo trong những ngày tới, Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với đặc trưng nhiệt độ thấp và gió yếu. Điều kiện thời tiết này khiến không khí khó khuếch tán, làm tăng nguy cơ ô nhiễm không khí trong khu vực nội đô.
Những ngày gần đây, nhiều khu vực tại Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI ở mức tốt và trung bình, cho thấy bầu không khí đã “dễ thở” hơn. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo tình trạng ô nhiễm có thể sớm quay trở lại nếu điều kiện thời tiết bất lợi.
Tăng cường công tác tập huấn và tổ chức lại sản xuất, tỉnh An Giang đang đẩy nhanh lộ trình xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp với quy mô khoảng 351 nghìn ha.
Áp lực từ sản xuất nông nghiệp thâm canh, khai thác khoáng sản và xử lý rác thải chưa đạt chuẩn đang khiến đất đai tại Lâm Đồng đứng trước nguy cơ ô nhiễm, suy thoái nghiêm trọng, đòi hỏi sớm có giải pháp tổng thể để bảo vệ nguồn tài nguyên không thể tái tạo này.
Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường với chủ đề “Sân trường mơ ước của em” do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy cảm xúc.
Cơ quan Phát triển công nghệ không gian và thông tin địa lý Thái Lan (Gistda) cho biết nồng độ bụi siêu mịn vượt ngưỡng an toàn đo được trong sáng ngày 31/12 đã bao phủ thủ đô Bangkok và 48 tỉnh thành khác của nước này.
Sau thời gian dài điều tra, các nhà khoa học đã phát hiện thêm một quần thể voọc mông trắng – loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của thế giới tại khu rừng phòng hộ Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình. Phát hiện này không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương.
Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), do ảnh hưởng của sương mù trong sáng ngày 31/12, nhiều sân bay như Điện Biên, Thọ Xuân, Vinh đã giảm tầm nhìn xuống dưới tiêu chuẩn khai thác sân bay.
Mùa bão năm 2025 xuất hiện nhiều diễn biến dị thường, cực đoan, trong đó có hiện tượng chưa từng có trong lịch sử khí tượng. Cùng với đó, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng, với đỉnh lũ vượt mốc lịch sử tại nhiều lưu vực sông từ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đến ĐBSCL. Lần đầu tiên ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử xuất hiện trong cùng một năm tại 20 con sông. Đặc biệt, lũ lịch sử trên lưu vực sông Ba (Phú Yên, nay thuộc khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk) vượt đỉnh lũ năm 1993.
Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.
Hà Nội sẽ xây dựng thêm 8 cây cầu mới qua sông Tô Lịch trong khuôn khổ hai đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ tuyến sông, nhằm tăng cường kết nối không gian đô thị, tạo lập không gian công cộng và từng bước giải quyết căn bản vấn đề môi trường nước.
Ngày 31/12/2025, UBND xã Vạn Tường cho biết các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khắc phục sự cố tràn dầu diesel xảy ra trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất. Kết quả quan trắc cho thấy các chỉ số môi trường cơ bản đã trở về ngưỡng an toàn; người dân yên tâm xuống đồng, gieo sạ lúa vụ đông xuân đúng lịch thời vụ.