Hơn 11.600 ha rừng ven biển được trồng mới
Mới đây, tại Cà Mau, Hội nghị sơ kết Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” đã diễn ra với sự tham dự của đại diện 21 tỉnh, thành ven biển.
Theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp – Kiểm lâm, trong 5 năm qua, các địa phương ven biển đã bảo vệ hiệu quả hơn 281.000ha rừng. Cà Mau là tỉnh có diện tích rừng ven biển lớn nhất cả nước với hơn 57.000ha.
Công tác trồng mới rừng ven biển đạt kết quả tích cực, với tổng diện tích hơn 11.600ha. Trong đó có khoảng 7.700ha rừng ngập mặn và hơn 4.100ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát. Nhiều tỉnh như Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng và Vĩnh Long đạt tiến độ tốt; riêng Cà Mau dẫn đầu với gần 1.880ha rừng trồng mới.

Tuy vậy, theo ông Phan Minh Chí – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, địa phương vẫn đối mặt nhiều thách thức. Tình trạng sạt lở bờ biển ở cả hai phía Đông và Tây diễn biến phức tạp, khiến mỗi năm tỉnh mất khoảng 300ha rừng ven biển. Một số tỉnh khác cũng gặp khó khăn do quỹ đất hạn chế, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và nguồn lực đầu tư còn thấp.
Để tăng cường bảo vệ rừng, các địa phương đã đầu tư xây dựng hệ thống đê, kè, tường mềm chắn sóng, giữ bùn tạo bãi trồng rừng, cùng nhiều hạ tầng phục vụ tuần tra như nhà trạm, tháp canh và đường giao thông.
Trong giai đoạn 2021-2025, 147 dự án đã được triển khai với tổng vốn hơn 2.600 tỉ đồng, huy động từ ngân sách trung ương, địa phương, vốn ODA và nguồn lực xã hội hóa.
Hướng đến giai đoạn 2026-2030, các tỉnh ven biển đặt mục tiêu tiếp tục bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện hữu, đồng thời khôi phục và phát triển thêm 23.374ha rừng. Kế hoạch bao gồm trồng mới 13.558ha và phục hồi, làm giàu gần 9.800 ha rừng ven biển, góp phần củng cố “lá chắn xanh” trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.




