Huế tăng cường giám sát 5 "điểm nóng" cháy rừng trong mùa khô
Trước nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng trong mùa khô năm nay, thành phố Huế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và phòng chống cháy rừng. Trong đó, đặc biệt chú trọng giám sát nghiêm ngặt 5 khu vực được xác định là trọng điểm, với tổng diện tích gần 71.000 ha.
Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, địa bàn hiện có hơn 205.000 ha rừng tự nhiên và hơn 100.000 ha rừng trồng. Trong số này, khoảng 77.000 ha được đánh giá là có nguy cơ cháy cao, bao gồm các khu rừng thông nhựa với lớp thực bì khô dễ bén lửa (khoảng 4.700 ha) và khu rừng trồng cây bản địa (khoảng 6.600 ha).

Vào mùa hè, thời tiết tại Huế thường xuyên khô hạn kéo dài, cộng với gió Lào và hiệu ứng phơn do gió Tây Nam gây ra, khiến độ ẩm không khí giảm mạnh và làm tăng nguy cơ cháy rừng. Thực tế, trong những ngày gần đây, nền nhiệt cao và nắng nóng gay gắt đã khiến cảnh báo cháy rừng ở nhiều địa phương trong tỉnh được nâng lên mức rất cao.
Để chủ động ứng phó, thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng một cách quyết liệt. Năm khu vực trọng điểm được giám sát chặt chẽ gồm: Bắc Hải Vân, Thuận Hóa, Hương Thủy, Hương Trà và A Lưới. Tại đây, lực lượng kiểm lâm duy trì trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với công an, quân đội và dân quân tự vệ địa phương.
Ngoài ra, thành phố đã phân bổ hơn 2,42 tỷ đồng để hỗ trợ các đơn vị chủ rừng, cơ quan nhà nước thực hiện phát dọn thực bì, xây dựng và duy tu hệ thống đường ranh cản lửa – một trong những biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa cháy lan.
Song song với các giải pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử lý thực bì cũng được triển khai mạnh mẽ. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tích cực vận động người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng.
Huế hiện cũng đang áp dụng hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “5 sẵn sàng” để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh, xử lý kịp thời khi có sự cố cháy rừng xảy ra.