Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét, miền Trung mưa lớn kéo dài
Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, bao trùm hầu khắp miền Bắc và Trung Bộ trong ngày 22/10, khiến nền nhiệt giảm sâu, thời tiết chuyển rét về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, mưa to đến rất to xuất hiện tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 22/10, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc tại các trạm ven biển mạnh lên rõ rệt: tại trạm Bạch Long Vĩ đạt cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 7.
Dự báo trong ngày và đêm 22/10, không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng xuống khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền đạt cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, do tác động kết hợp giữa hoàn lưu cơn bão số 12 và không khí lạnh tăng cường, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết duy trì hình thái ngày nắng, đêm lạnh; vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 - 22°C ở đồng bằng và Thanh Hóa, 17 - 19°C tại trung du và miền núi, một số vùng núi cao có thể xuống dưới 16°C.
Khu vực Hà Nội có ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động 19 - 22°C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 - 8; vùng gần tâm bão đạt cấp 9 - 10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3 - 5 m, khu vực gần tâm bão lên tới 7 m, biển động rất mạnh.
Tại Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; sóng cao 2 - 4 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, đảo Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh.
Mưa lớn diện rộng tại miền Trung và Nam Bộ
Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao gây mưa rào và dông rải rác ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cục bộ có mưa to. Từ trưa 22/10, mưa lớn diện rộng xuất hiện, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng cảnh báo.
Lượng mưa đo được từ 19h ngày 21/10 đến 3h ngày 22/10 có nơi vượt 100 mm, như trạm Tuyên Nhơn (Tây Ninh) đạt 103,4 mm, trạm Bình Thủy (Cần Thơ) đạt 100,4 mm.
Dự báo từ trưa 22/10 đến đêm 23/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, cục bộ trên 350 mm. Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa đặc biệt lớn, lượng mưa từ 250 - 450 mm, nơi cao nhất có thể vượt 700 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cực lớn với cường độ trên 200 mm trong 3 giờ.
Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối 22/10 cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, cục bộ trên 80 mm.
Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu vực đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các sườn dốc. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực tại https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn
Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở mức 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng đạt cấp 2.
Ngoài ra, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng tại miền Bắc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Người dân, ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần chủ động ứng phó với gió mạnh và sóng lớn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Cơ quan khí tượng nhận định, đợt mưa lớn ở miền Trung nhiều khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Lượng mưa tích lũy có thể còn tăng, nguy cơ ngập úng, sạt lở và lũ quét tiếp tục ở mức cao. Chính quyền các địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và chủ động các phương án phòng chống thiên tai.