Liên hợp quốc cảnh báo: Trái đất trải qua 11 năm nóng kỷ lục liên tiếp
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc vừa phát đi cảnh báo đáng lo ngại: Trái đất đã trải qua chuỗi 11 năm liên tiếp ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, trong bối cảnh cả không khí và đại dương đều duy trì nền nhiệt bất thường.
Theo báo cáo mới công bố, dựa trên phân tích 8 bộ dữ liệu quốc tế, WMO cho biết năm 2025 nằm trong nhóm ba năm nóng nhất kể từ khi con người bắt đầu quan trắc khí hậu hiện đại. Nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu của năm 2025 cao hơn khoảng 1,44 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp (1850–1900). Trong số các bộ dữ liệu này, hai bộ xếp năm 2025 là năm nóng thứ hai, sáu bộ còn lại xếp ở vị trí thứ ba trong chuỗi số liệu kéo dài 176 năm.

WMO lý giải, việc nhiệt độ năm 2025 thấp hơn đôi chút so với mức trung bình của ba năm trước đó (2023–2025) một phần do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina vốn thường gắn với điều kiện mát hơn. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh sự “hạ nhiệt” nói trên chỉ mang tính tạm thời và không làm thay đổi xu thế nóng lên dài hạn của khí hậu toàn cầu.
Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nhận định, dù năm 2025 bắt đầu và kết thúc trong bối cảnh La Niña có tác dụng kìm hãm đà tăng nhiệt, nhưng năm này vẫn nằm trong nhóm nóng nhất từng được ghi nhận do lượng khí nhà kính tiếp tục tích tụ ngày càng nhiều trong khí quyển.
Cơ quan này cảnh báo, nền nhiệt cao kéo dài trên cả đất liền lẫn đại dương trong năm qua đã góp phần làm gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ những đợt nắng nóng kéo dài, mưa lớn đến các cơn bão nhiệt đới gây thiệt hại nghiêm trọng. Thực tế đó cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống cảnh báo sớm trong việc giảm thiểu rủi ro thiên tai.
Không chỉ không khí, nhiệt độ đại dương năm 2025 cũng được xếp vào nhóm cao nhất từng ghi nhận, phản ánh sự tích tụ nhiệt kéo dài trong hệ thống khí hậu Trái đất. Khoảng 33% diện tích đại dương toàn cầu nằm trong nhóm ba mức nhiệt cao nhất kể từ năm 1958, trong khi 57% diện tích thuộc nhóm năm mức cao nhất.
Những khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt bao gồm Đại Tây Dương nhiệt đới và Nam Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Bắc Ấn Độ Dương và Nam Đại Dương, cho thấy xu hướng ấm lên đang diễn ra trên diện rộng ở hầu hết các lưu vực đại dương.
Dự kiến vào tháng 3 tới, WMO sẽ công bố đầy đủ các chỉ số quan trọng về biến đổi khí hậu, bao gồm nồng độ khí nhà kính, nhiệt độ bề mặt, nhiệt lượng đại dương và các xu hướng dài hạn trong Báo cáo Tình trạng Khí hậu Toàn cầu năm 2025.




