Miền Trung đối mặt nguy cơ sạt lở, lũ quét cao trong những ngày tới
Mưa lớn kéo dài khiến đất tại nhiều khu vực miền Trung đã gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng. Đáng chú ý, nguy cơ sạt lở cao, cục bộ rất cao được dự báo tại nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng trong những ngày tới.
Nguy cơ sạt lở cao, cục bộ rất cao
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, từ 1h ngày 6/10 đến 1h ngày 7/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Kỳ Trinh (Hà Tĩnh) 145,8mm; Lệ Thủy (Quảng Trị) 104,2mm; Phong Mỹ (TP. Huế) 188,6mm.
Kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí có nơi đã đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện thuận lợi để phát sinh lũ quét và sạt lở đất khi tiếp tục có mưa lớn.

Trong 6 giờ tới, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến tại Hà Tĩnh và Quảng Trị từ 5-10mm, có nơi trên 20mm; tại TP. Huế từ 10-40mm, có nơi trên 70mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.
Tại Đà Nẵng, trong 6 giờ từ 22h ngày 6/10 đến 4h ngày 7/10, nhiều khu vực cũng có mưa to đến rất to. Trung tâm GD-DN 05-06 ghi nhận 114,8mm, Hòa Phú 64,8mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại Đà Nẵng đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại nhiều khu vực của Đà Nẵng, đặc biệt là P. Hải Vân; A Vương, Bà Nà, Bến Hiên, Đông Giang, Hòa Vang, P. Liên Chiểu, Phú Ninh, Phước Hiệp, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Thượng Đức và Trà Liên.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Đà Nẵng được cảnh báo ở cấp 1.
Cảnh báo nguy cơ sạt trượt quy mô lớn
Không chỉ trong vài giờ tới, nguy cơ sạt lở và lũ quét tại miền Trung còn được dự báo kéo dài trong nhiều ngày.
Theo ứng dụng Trượt lở do nhóm các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển, nguy cơ sạt lở, lũ quét ngày 7-8/10 ở mức cao, cục bộ rất cao tại khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và một số khu vực thuộc Quảng Trị, Quảng Ngãi.
Đây được đánh giá là “vòng 2” của đợt mưa lớn. Các khu vực miền núi phía Tây TP. Huế và Đà Nẵng cần đặc biệt đề phòng khả năng phát sinh các điểm sạt trượt quy mô lớn.
Trong hai ngày 9-10/10, nguy cơ sạt lở, lũ quét cao, cục bộ rất cao được dự báo dịch chuyển trở lại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Một số khu vực có khả năng xuất hiện sạt trượt và lũ quét quy mô lớn.
Đáng chú ý, trong giai đoạn từ ngày 11 đến 18/10, miền Trung được dự báo tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, có nơi ở mức cao, cục bộ rất cao.
Các khu vực được cảnh báo cần đặc biệt lưu ý gồm:
Hà Tĩnh: Cẩm Hưng; Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, P. Hoành Sơn, P. Sông Trí, P. Vũng Áng; Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Kỳ Thượng, P. Hải Ninh.
Quảng Trị: Hải Lăng; Kim Ngân, Phú Trạch, Triệu Phong; Ái Tử, Bắc Trạch, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Lệ Ninh, Nam Hải Lăng, P. Quảng Trị, Trường Phú, Tuyên Bình.
TP. Huế: Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, P. Kim Trà, P. Phong Điền, P. Phong Thái, P. Phú Bài; P. Hương An, P. Hương Trà, P. Kim Long, Phú Lộc, Vinh Lộc; A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, P. Hương Thủy, P. Thanh Thủy, P. Thủy Xuân.
Cùng với nguy cơ sạt lở trên đất liền, thời tiết trên biển trong những ngày tới cũng diễn biến phức tạp.
Ngày và đêm 7/10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao 2-4m, hướng sóng Đông Bắc.
Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 1,5-2,5m.
Ngoài ra, nhiều vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa rào, dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.
Ngày 8/10, khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Vùng biển từ TP. Huế đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5m.
Từ đêm 8/10, gió có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được cảnh báo ở cấp 2.
Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Các phương tiện cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có phương án phòng tránh và đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động trên biển.




