Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở miền Trung

Minh Hương|11/11/2021 10:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở đất, làm ách tắc giao thông tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Kon Tum.

Mưa lớn khiến 3.000 hộ dân Quảng Ngãi bị nước lũ cô lập

Theo Vụ Quản lý Thiên tai cộng đồng – Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT), mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở đất nhiều nơi tại các tỉnh miền Trung.

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày liên tiếp đã khiến nước lũ ào ạt chảy xuống tuyến tỉnh lộ 628 (từ trung tâm huyện Minh Long đi xã Long Môn).

Theo ông Đinh Văn Điếc – Chủ tịch UBND huyện Minh Long, mưa lũ lớn làm sạt lở ở nhiều điểm núi dọc tuyến tỉnh lộ gây ách tắc giao thông.

“Sự việc có nguy cơ gây cô lập hoàn toàn cho gần 2.000 người dân, cán bộ, giáo viên ở xã Long Môn” – ông Điếc cho hay.

Ông Đinh Xuân Sâm – Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, thông tin: Mưa lớn ở khu vực đầu nguồn huyện vùng cao Minh Long khiến nước lũ dâng cao tràn về gây ngập sâu hơn 1.000 hộ dân. Nhiều hộ gia đình ở các xã Hành Dũng, Hành Nhân và thị trấn Chợ Chùa ngập sâu trong lũ từ 0,5m đến hơn 1m.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương cần bố trí lực lượng canh gác 24/24h, cắm biển cảnh báo ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm (ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở); tạm dừng hoạt động các đò ngang và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ.

Lực lượng xung kích chủ động hỗ trợ sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất nguy hiểm tại nhiều tỉnh miền Trung. Ảnh: PCTT

Sạt lở, ngập cục bộ tại Quảng Nam và Kon Tum

Mưa lớn suốt hai ngày qua khiến nhiều tuyến giao thông qua huyện vùng cao Bắc Trà My (Quảng Na,) bị sạt lở và ngập cục bộ. Tuyến quốc lộ 40B tại ngầm sông Trường bị chia cắt do nước lũ băng qua gây ngập gần 0,5 m.

Tuyến đường bê tông DH3 về xã Trà Nú, đoạn gần cầu Suối Roai cũng bị hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông khó khăn. Chính quyền địa phương đã đặt biển báo nguy hiểm để cảnh báo người và phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở này.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, cho biết lũ lớn dâng cao tràn về trên sông Thu Bồn gây ngập sâu một số tuyến đường gây chia cắt với trung tâm huyện. Địa phương này đã chủ động cho học sinh các xã Quế Lâm, Ninh Phước, Phước Ninh nghỉ học. Huyện lập phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời khắc phục ngay các điểm bị sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ; sơ tán người dân ra khỏi vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại Kon Tum, mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Kon Plông đã gây sạt lở, đứt đường làm ách tắc giao thông tại Km 176+300 đường Trường Sơn Đông (xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông).

Ông Nguyễn Quảng – Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum cho biết, vị trí sạt lở phía ta luy âm có chiều dài khoảng 50m, sâu từ 15-50m khiến đứt đường, ách tắc hoàn toàn. Hiện, công ty đã huy động máy móc, tập kết vật liệu tập trung khắc phục để đảm bảo giao thông.

Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum đã cắm biển cảnh báo, cử người canh gác hai đầu đường để hướng dẫn giao thông. Đồng thời, tiến hành khắc phục bằng cách đào, bạt vào phía taluy dương để thông xe, đảm bảo giao thông tạm thời. Hiện tại, đơn vị đang tiếp tục theo dõi và đề xuất xử lý kiên cố hóa phía taluy âm.

Minh Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở miền Trung