Mưa lớn giúp không khí Hà Nội bớt ô nhiễm

Thế Đoàn|03/10/2019 01:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cơn mưa lớn từ sáng sớm ngày 3/10 đã phần nào cải thiện không khí ở thủ đô Hà Nội sau những ngày bị cảnh báo vì ô nhiễm không khí ở mức cao.

Cụ thể, 8h sáng nay ứng dụng quan trắc không khí Airvisual, hệ thống quan trắc không khí tự động tại 10.000 thành phố trên thế giới ghi nhận chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) tại các trạm quan trắc ở Hà Nội đã giảm đáng kể so với những ngày trước sau trận mưa lớn.

Chỉ số AQI lúc 8h sáng ngày 3/10 tại các điểm quan trắc ở Hà Nội đã giảm sau trận mưa lớn (Theo IQAir Airvisual)

Trước đó, từ giữa tháng 9 đến nay không khí ở Hà Nội bị ô nhiễm ở hầu hết các quận. Trong đó ô nhiễm bụi mịn PM2.5 là vấn đề nghiêm trọng nhất, loại bụi này chứa nhiều hạt kim loại có khả năng gây ung thư và đột biến gen. Trong khi đó các khẩu trang thông thường không thể ngăn loại bụi này.

Lúc 8h50 sáng 26-9, ứng dụng quan trắc không khí Airvisual ghi nhận Hà Nội là thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới, vượt qua cả Jakarta của Indonesia với chỉ số chất lượng không khí (AQI) lên ngưỡng 204.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn giúp không khí Hà Nội bớt ô nhiễm