Mưa trái mùa ở Tây Nam Bộ có lợi cho sản xuất nông nghiệp

Nguyên Lâm|20/02/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Những ngày gần đây, những cơn mưa trái mùa đã cấp bổ lượng nước cho hàng chục nghìn ha hoa màu, vườn cây ăn trái, lúa Đông Xuân đang vào cao điểm mùa khô hạn ở vùng Tây Nam Bộ.

Ngày 19/2, người dân ở Sóc Trăng, Cà Mau bất ngờ với trận mưa lớn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ.

Trước đó, trời vẫn nắng to, nên nhiều người đi đường hoặc chịu ướt hoặc tìm chỗ trú mưa.

Tại tỉnh Tiền Giang liên tiếp có những cơn mưa to trên diện rộng. Đây là những cơn mưa trái mùa, góp phần “giải khát” cho hàng chục ha hoa màu, cây ăn trái của nông dân.

nong-nghiep.jpg
Mưa trái mùa có lợi cho sản xuất nông nghiệp, cấp bổ cho cây trồng thêm lượng nước trong cao điểm mùa khô tại tỉnh Tiền Giang.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang cho biết, đây là những cơn mưa trái mùa mang tính cục bộ tại một vài địa bàn, do khi có không khí lạnh tăng cường khuếch tán xuống phía Nam, gây ra nhiễu động đới gió Đông trên cao. Riêng mùa mưa năm nay sẽ bắt đầu từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới.

Những ngày qua, nhiều tỉnh thành miền Tây đang lên kế hoạch đối phó hạn mặn, bởi thời điểm này hàng năm, khu vực này đang bắt đầu mùa khô hạn… Vì vậy, bất ngờ đón cơn mưa lớn này đã giải quyết được phần nào trong mùa khô hạn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa trái mùa ở Tây Nam Bộ có lợi cho sản xuất nông nghiệp