Tin Quốc tế

Nắng nóng lịch sử gây khủng hoảng y tế và cháy rừng trên khắp châu Âu

Minh Anh 19/07/2026 13:00

Nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng do đợt nắng nóng kéo dài, khi số ca tử vong vượt mức tăng mạnh, các vụ cháy rừng bùng phát trên diện rộng và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo khu vực này có thể còn trải qua nhiều tuần thời tiết nguy hiểm.

Tại Pháp, Cơ quan Y tế Công cộng cho biết vùng Ile-de-France, bao gồm thủ đô Paris và các khu vực lân cận, ghi nhận gần 3.000 ca tử vong trong giai đoạn từ ngày 22 đến 28/6. Con số này cao hơn 122% so với mức dự kiến, tương đương khoảng 1.565 trường hợp tử vong vượt mức thông thường. Giới chức y tế nhận định đây là một trong những đợt nắng nóng gây tác động nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng trong nhiều năm qua.

chau-au.jpg
Ảnh minh họa

Tại Bỉ, Viện Y tế Công cộng Sciensano đã điều chỉnh số ca tử vong vượt mức trong đợt nắng nóng cuối tháng 6 và đầu tháng 7 lên khoảng 2.000 người, tăng 48% so với dự báo. Đây cũng là mức tử vong vượt mức cao nhất do nắng nóng kể từ khi quốc gia này bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 2000. Theo cơ quan chức năng, việc điều chỉnh được thực hiện sau khi cập nhật đầy đủ các trường hợp tử vong và hoàn tất quá trình đăng ký dữ liệu.

Không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng, nắng nóng cực đoan còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực. Ở vùng đông bắc Tây Ban Nha, lực lượng cứu hỏa cùng khoảng 30 máy bay chuyên dụng đang khẩn trương khống chế một vụ cháy lớn. Đám cháy đã thiêu rụi diện tích rừng rộng tương đương diện tích thành phố San Francisco (Mỹ) và buộc hơn 1.000 người phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Theo Reuters Climate Monitor, nhiệt độ trung bình tại Tây Âu trong ngày 17/7 cao hơn khoảng 4,2 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1961-1990, cho thấy xu hướng gia tăng rõ rệt của các hiện tượng thời tiết cực đoan.

WHO ước tính các đợt nắng nóng cuối tháng 6 đã khiến gần 10.000 người tử vong vượt mức trên khắp châu Âu và Vương quốc Anh. Trước diễn biến này, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Henri P. Kluge kêu gọi các chính phủ coi nắng nóng là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, thay vì chỉ là hiện tượng thời tiết theo mùa. Ông nhấn mạnh các quốc gia cần sớm triển khai các kế hoạch ứng phó, tăng cường cảnh báo sớm và bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và kinh tế.

Các chuyên gia khí hậu cảnh báo, cùng với tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu được dự báo sẽ xuất hiện với tần suất cao hơn, kéo dài hơn và có cường độ khắc nghiệt hơn trong những năm tới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách đối với các quốc gia trong việc nâng cao năng lực thích ứng, củng cố hệ thống y tế và xây dựng các giải pháp ứng phó hiệu quả trước những rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra.

Bài liên quan
  • Miền Bắc nắng nóng đến 16/7, sau đó đón mưa lớn diện rộng
    Miền Bắc tiếp tục trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C và dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 16/7. Tuy nhiên, từ ngày 18/7, khu vực này có khả năng bước vào một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng lịch sử gây khủng hoảng y tế và cháy rừng trên khắp châu Âu
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.