Miền Bắc nắng nóng đến 16/7, sau đó đón mưa lớn diện rộng
Miền Bắc tiếp tục trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C và dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 16/7. Tuy nhiên, từ ngày 18/7, khu vực này có khả năng bước vào một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, cá biệt trên 37 độ C. Trong đó, trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) ghi nhận 39,1 độ C, Thất Khê (Lạng Sơn) đạt 37,2 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến từ 50-60%.
Dự báo trong ngày 15/7, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ C, trong khi độ ẩm thấp nhất dao động từ 55-60%, khiến thời tiết oi bức kéo dài. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/7 trước khi giảm dần từ ngày 17/7. Do nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư gia tăng, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Thời tiết nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, say nắng, sốc nhiệt và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu người dân làm việc hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài. Đáng chú ý, sau đợt nắng nóng, miền Bắc được dự báo sẽ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng từ khoảng ngày 18 đến 23/7.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân là do khả năng hình thành một dải hội tụ nhiệt đới hoạt động qua khu vực Bắc Bộ, đồng thời có thể phát triển thành xoáy thuận nhiệt đới, gồm bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Hệ thống thời tiết này sẽ làm gia tăng mưa trên diện rộng, nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rất to. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ thiên tai tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.
Sau nhiều ngày liên tiếp có mưa, đất đá ở nhiều địa phương đã bão hòa nước. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn trong những ngày tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ sẽ ở mức rất cao. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.




