Nepal: Tạo hình biển Chết bằng túi nhựa

Hồng Anh (T/h)|09/12/2018 01:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hơn 150 thanh niên tình nguyện ở Nepal vừa tạo ra hình biển Chết bằng các túi nhựa đã qua sử dụng.

>>>Không khí lạnh ảnh hưởng sâu, miền Bắc có nơi xuống 9 độ C

>>>Cần Thơ: Nghịch lý phố ngập mênh mông, ruộng đồng không có nước

Với việc là này nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề ô nhiễm đại dương. Các tình nguyện viên Nepal đã kết 100.000 chiếc túi nylon trên 1 khung kim loại dài 20m, cao 5m, mô phỏng hình dáng của Biển Chết.

Sự kiện nhằm lập kỷ lục thế giới và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề ô nhiễm đại dương. Với khẩu hiệu “Một Biển Chết là đủ cho chúng ta”, đơn vị tổ chức sự kiện cho biết sáng kiến tạo ra mô hình bản đồ Biển Chết từ túi nylon xuất phát từ mong muốn nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải.

Đơn vị tổ chức sự kiện Stem Foundation Nepal cho hay sẽ nộp hồ sơ để Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận đây là tác phẩm từ túi nhựa lớn nhất thế giới. Tác phẩm túi nhựa đang giữ kỷ lục hiện nay được xác lập hồi tháng 4.2012, khi hơn 200 tình nguyện viên Singapore dùng 68.000 túi nhựa tạo hình con bạch tuộc.

Hồng Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nepal: Tạo hình biển Chết bằng túi nhựa