Người dân KĐT Đặng Xá: Trả tiền nước sạch nhưng phải dùng nước bẩn như… nước cống

Thắng Nam|16/06/2017 07:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Rải rác từ đầu tháng 6 tới bây giờ, người dân  các tòa AD, CT, V ở KĐT Đặng Xá phải sống trong tình trạng mất nước mà không được thông báo trước. Đến khi được báo khung giờ cấp nước thì lượng nước được cấp vẫn nhỏ giọt, không đồng đều giữa các tòa nhà. Thậm chí nước mở ra lại bẩn và đen ngòm như nước cống.

(Moitruong.net.vn) – Suốt một tuần qua, hàng nghìn cư dân sống ở Khu đô thị (KĐT) Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội nháo nhào vì mất nước. Đến khi được cấp nước, chưa kịp vui mừng thì mặt lại nấy đã lại méo xẹo vì nước xả ra… đen bẩn như nước cống.

nuoc-ban

Trước tình trạng này, nhiều người đã phải di tản đến nhà người quen, họ hàng để sinh hoạt nhờ. Tình trạng kéo dài mà không nhận được sự giải thích thỏa đáng từ ban quản lý khiến người dân vô cùng bức xúc, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Cực chẳng đã, nhiều nhà phải mua nước bình tinh khiết để sinh hoạt.

Trao đổi về vấn đề nêu trên, đại diện lãnh đạo Xí nghiệp quản lý vận hành KĐT Đặng Xá cho biết trong quá trình cấp nước, có ngày có tòa có nhà vẫn không có nước như thông báo, vì lượng nước tích bể không đủ để bơm lên.  Còn về nước đen là do mất nước khiến đường ống bị han, hơn nữa do bể cạn – vừa tích nước đầu nguồn vào vừa bơm lên cho các hộ trong tòa nên ban đầu có tình trạng nước không sạch, một lúc sau nước ổn hơn. Vị đại diện này cũng mong người dân thông cảm.

Đến ngày 15/6, việc cấp nước sạch ở nhiều tòa nhà trong KĐT Đặng Xá đã tương đối ổn định, tuy nhiên lượng nước không mạnh, còn nhỏ giọt, tầng cao phải dùng bơm cá nhân để bơm hút, có tòa vẫn phải chịu cấp nước theo giờ. Theo lãnh đạo Xí nghiệp vận hành, trong khoảng 2 – 3 ngày tới có thể việc cấp nước mới ổn định trở lại trong toàn khu.

Thắng Nam


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân KĐT Đặng Xá: Trả tiền nước sạch nhưng phải dùng nước bẩn như… nước cống