Môi trường - Tài nguyên

Nha Trang “ngộp thở” vì nước thải: Ô nhiễm vịnh vượt ngưỡng, siết xử lý xả thải trái phép

Lưu Tô 04/05/2026 13:00

Tình trạng nước thải sinh hoạt, đô thị và nuôi trồng thủy sản xả thẳng ra biển khiến vịnh Nha Trang ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều chỉ số vượt xa quy chuẩn. Trước thực trạng kéo dài nhiều năm, UBND phường Bắc Nha Trang đã ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm và thúc đẩy các giải pháp hạ tầng nhằm chặn đứng nguồn thải ra vịnh.

UBND phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa ban hành kế hoạch nhằm xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực công viên phía Bắc cầu Trần Phú.

Vịnh Nha Trang đang đối mặt với thực trạng đáng lo ngại khi nước thải sinh hoạt, nước thải đô thị và cả chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản hằng ngày xả trực tiếp ra biển. Tình trạng này không còn mang tính cục bộ mà đã kéo dài trong nhiều năm, lặp đi lặp lại dù đã có các biện pháp xử lý.

Tại cống thoát nước Dã Tượng, gần Công viên Thanh Niên (phường Bắc Nha Trang), nước thải thường xuyên ứ đọng, bốc mùi hôi. Vào những ngày nắng nóng, dòng nước đen đặc quánh tích tụ dưới cửa xả; khi mưa xuống, toàn bộ lượng nước thải bị cuốn thẳng ra biển, tạo thành những vệt đục kéo dài.

f55g.png
Nha Trang “ngộp thở” vì nước thải

Ở khu vực bãi tắm Hòn Chồng, chỉ cần một trận mưa, nước đen từ đất liền lại tràn ra biển, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch.

Dọc các tuyến đường ven biển như Trần Phú, Phạm Văn Đồng nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng vẫn tồn tại hàng loạt cửa xả. Không chỉ khi mưa lớn khiến hệ thống quá tải, mà ngay cả trong điều kiện bình thường vẫn có hiện tượng xả thải trực tiếp ra vịnh.

Tại khu vực cửa sông và bến cá dân sinh Vĩnh Trường, nước thải từ sơ chế hải sản, vệ sinh bến bãi cùng rác thải nhựa bị xả thẳng xuống nước, không qua xử lý. Tại các đảo trong vịnh như Trí Nguyên, Bích Đầm, với hàng nghìn cư dân sinh sống, phần lớn nước thải sinh hoạt vẫn theo hệ thống thoát nước mưa chảy trực tiếp ra biển.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tình trạng ô nhiễm đã vượt ngưỡng cảnh báo. Hàm lượng thủy ngân tại một số điểm ven bờ vượt quy chuẩn nhiều lần, như cảng cá Vĩnh Lương vượt hơn 13 lần, khu vực Bắc vịnh vượt 6,8 lần. Mật độ vi sinh và các chất như phốt pho cũng thường xuyên ở mức cao. Đáng chú ý, dòng chảy ven bờ theo hướng Bắc – Nam khiến ô nhiễm lan rộng, không chỉ dừng lại tại một khu vực.

Một trong những bức xúc lớn của người dân và du khách là tình trạng nước biển khu vực phía Bắc Nha Trang thường xuyên bị “nhuộm đen”.

Qua rà soát, UBND phường Bắc Nha Trang xác định một số nguyên nhân chính: trạm bơm và giếng tách thuộc hệ thống xử lý nước thải do Sở Xây dựng quản lý hiện không hoạt động; nhiều hộ dân tự ý đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước mưa; một số xả trực tiếp nước sinh hoạt ra đường. Ngoài ra, không ít chung cư, khách sạn, nhà hàng cũng đấu nối sai quy định.

Về lâu dài, nguyên nhân cốt lõi được xác định là hệ thống hạ tầng thu gom và xử lý nước thải còn thiếu và chưa đồng bộ.

Ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ vận hành nhà máy xử lý nước thải phía Bắc; đồng thời xem xét di dời các cửa xả ra khỏi khu vực Hòn Chồng – Đặng Tất, nơi có hệ sinh thái san hô đang phục hồi. Bên cạnh đó, cần đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư như tổ dân phố Trí Nguyên.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm, yêu cầu cấp thiết là phải hành động nhanh chóng, quyết liệt và đồng bộ. Trước mắt, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải, xây dựng hệ thống thu gom riêng biệt và từng bước xử lý, di dời các cửa xả trực tiếp ra biển.

Hiện UBND phường Bắc Nha Trang đã ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp đấu nối trái phép và xả thải không qua xử lý. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra các hố thu, giếng thăm trên một số tuyến đường; trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt và buộc tháo dỡ.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi xả nước thải ra đường, đặc biệt tại các tuyến phố có nhiều hàng quán như Tháp Bà, Cù Huân, Tôn Thất Tùng, Phạm Văn Đồng.

Bài liên quan
  • Kiểm định khí thải xe máy từ 1/7: Bước đi cần thiết để kiểm soát ô nhiễm đô thị
    Từ ngày 1/7/2027, việc kiểm định khí thải đối với xe máy sẽ chính thức được triển khai theo lộ trình, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong nỗ lực kiểm soát ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM. Chính sách này được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh số lượng phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng, tạo áp lực lớn lên môi trường đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nha Trang “ngộp thở” vì nước thải: Ô nhiễm vịnh vượt ngưỡng, siết xử lý xả thải trái phép
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.