Nhiệt độ miền Bắc tăng trở lại

Hải Dương|09/12/2019 03:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày và đêm 9/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu, nhiệt độ vẫn trong tình trạng tăng nhẹ, lạnh rét sâu ở vùng núi giảm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 8/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ bắt đầu suy yếu. Đẩy nhiệt độ các khu vực tăng dần lên, lúc 7h 9/12, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt tăng cao hơn so với ngày hôm trước. Cụ thể, TX.Sơn Tây (Hà Nội) và TP.Thái Bình (Thái Bình) cùng đạt mức 11,5 độ C; TP. Hải Dương (Hải Dương) 10,7 độ C; Ba Vì (Hà Nội) 9,2 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) nhích lên 6,6 độ C. Tam Đường (Lai Châu) 5,5 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 5,4 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 4,5 độ C; Đình Lập (Lạng Sơn) 4,1 độ C. Sa Pa (Lào Cai) tăng lên 3,1 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 2,5 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) vẫn rét nhất 1,8 độ C.

Dự báo ngày và đêm 9/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu chậm. Nhiệt độ miền Bắc vẫn trong tình trạng tăng nhẹ, lạnh rét sâu ở vùng núi giảm. Tuy nhiên các khu vực núi có độ cao từ 2.600m trở lên, sương muối vẫn tiếp tục xuất hiện. Đêm nay (9/12), nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa và Đồng Văn trong khoảng 3-4 độ C, Sìn Hồ thấp hơn 2-3 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ miền Bắc tăng trở lại