Tin Quốc tế

Nhiều quốc gia châu Á cùng lúc đối mặt với thiên tai khắc nghiệt

Mai Hạ 03/09/2025 18:30

Nhiều quốc gia châu Á cùng lúc đối mặt với thiên tai khắc nghiệt như nguy cơ mưa lớn và bão nhiệt đới tại Nhật Bản và lũ lụt xảy ra ở Ấn Độ.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), từ chiều đến tối 3/9, thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận có thể xuất hiện mưa lớn do các dải mưa hẹp hình thành, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai. Đồng thời, một cơn bão nhiệt đới đang tiến gần Okinawa, quần đảo Amami và khu vực Kyushu trong ngày 4/9.

Tính đến 9h sáng 3/9 (giờ địa phương), tâm bão ngoài khơi Okinawa ghi nhận sức gió tối đa 82,8 km/giờ, áp suất khí quyển 1.006 hectopascal, dự báo tiếp tục mạnh lên. Một số nơi có thể xuất hiện sét kèm mưa lớn, lượng mưa trong 24 giờ tính đến 6h ngày 4/9 có thể đạt 100 mm tại Nam Kyushu và Amami.

Trước đó, mưa lớn ở vùng Đông Bắc Nhật Bản đã khiến hàng chục ngôi nhà bị hư hại, một số dịch vụ tàu cao tốc phải ngừng hoạt động do nước sông tràn bờ.

thient.jpg
Đường cao tốc bị ngập sau những trận mưa lớn tại Gurgaon, ngoại ô New Delhi, Ấn Độ, ngày 9/8. Ảnh TTXVN

Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng ở nhiều bang miền Bắc, buộc khoảng 10.000 người dân ven sông Yamuna tại thủ đô New Delhi phải sơ tán. Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo mưa dông tiếp tục diễn ra trong ngày 3/9.

Mùa mưa năm nay tại Ấn Độ đặc biệt khốc liệt. Riêng tháng 8, ít nhất 130 người đã thiệt mạng ở miền Bắc, nhiều làng mạc bị xóa sổ, hạ tầng hư hại nặng nề. Đợt lũ mới ảnh hưởng nặng nề tới Jammu và Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand và Punjab, nơi các sông Chenab và Tawi vượt mức báo động.

Ngày 30/8, mưa lũ kỷ lục tại Jammu và Kashmir khiến ít nhất 11 người tử vong, trong đó có 4 trẻ em. Tại bang Himachal Pradesh, lở đất ở huyện Mandi làm 3 người thiệt mạng, 2 người mất tích.

Giới chức xác nhận sông Yamuna đã vượt mức báo động tại New Delhi hôm 2/9. Chính quyền lập nhiều trại cứu trợ dọc tuyến đường chính để hỗ trợ người dân vùng trũng. Năm 2023, khu vực này cũng từng trải qua trận lũ nghiêm trọng nhất trong 45 năm.

Tại bang Punjab, từ đầu tháng 8 đến nay có ít nhất 30 người thiệt mạng, gần 20.000 người phải sơ tán, khoảng 150.000 ha hoa màu bị hủy hoại. Việc xả nước từ các đập nhằm bảo đảm an toàn cũng gây ngập thêm nhiều vùng tại Ấn Độ và Pakistan.

Các chuyên gia nhận định, lũ lụt và lở đất vốn thường xảy ra tại Ấn Độ trong mùa mưa (tháng 6 - 9 hằng năm), nhưng biến đổi khí hậu cùng những bất cập trong quy hoạch đô thị đang làm gia tăng mức độ, tần suất và tác động của thiên tai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Nhiều quốc gia châu Á cùng lúc đối mặt với thiên tai khắc nghiệt
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.