Quảng Nam: Thêm một vụ sạt lở xảy ra tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My

Minh Châu|30/10/2020 09:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vụ sạt lở đất xảy ra vào chiều 29/10 tại xã Trà Mai (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) khiến 1 người mất tích, 1 người bị thương nặng.

Sáng 30/10, ông Trần Duy Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), xác nhận xã Trà Mai vừa xảy ra vụ sạt lở khiến 1 người mất tích, 1 bị thương nặng.

Sạt lở xã Trà Mai. Ảnh Thanh Hải

Danh tính nạn nhân mất tích là Hồ Văn Điều, người bị thương là Hồ Văn Diện.

Cùng ngày, ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch xã UBND Trà Mai (huyện Nam Trà My), cho biết thêm, hiện địa phương đang huy động 100% lực lượng để tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi.

Liên quan công tác cứu hộ, cứu nạn ở khu vực sạt lở tại xã Trà Leng, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao đổi với Lao Động, bộ đội biên phòng đang đưa 3 chó nghiệp vụ vào hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đưa thiết bị bay không người lái để tìm kiếm tung tích các nạn nhân còn mất tích trên sông và hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Trước đó, chiều 28/10, một số huyện miền núi ở Quảng Nam xảy ra sạt lở vùi lấp 11 ngôi nhà khiến gần 20 nạn nhân tử vong và mất tích, 33 người bị thương được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cấp cứu.

Đến chiều 30/10, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được thi thể 8 nạn nhân trong số 20 người bị mất tích.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Moitruong.net.vn ghi nhận được tại vụ sạt lở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Minh Châu

Bài liên quan
  • Sạt lở Phước Sơn: Vẫn chưa tiếp cận được hiện trường
    Moitruong.net.vn – Sáng 30/10, lực lượng chức năng địa phương vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam). Đoàn cứu nạn vẫn chưa tiếp cận được hiện trường do địa hình vùng núi Phước Sơn khá trắc trở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Thêm một vụ sạt lở xảy ra tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My