Quảng Nam: Truy quét, xử lý nạn “vàng tặc” tại Bồng Miêu

Như Đồng|03/10/2021 09:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 03/10, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Phú Ninh và Công an xã Tam Lãnh tiến hành kiểm tra, truy quét, xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu.

Theo đó, lực lượng Công an đã truy quét tất cả 12 điểm đang hoạt động khai thác vàng trái phép, qua đó phát hiện 15 người tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực Suối Tre, Ngách Chụm,… đẩy đuổi 6 người ra khỏi khu vực và đưa 9 người khác về Công an xã Tam Lãnh làm việc.

Công an tỉnh Quảng Nam truy quét nhiều điểm đang hoạt động khai thác vàng trái phép

Trong quá trình truy quét lực lượng Công an đã phá huỷ nhiều máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt động khai thác vàng như:  27 láng trại, 18 cái máy nổ, 10 cái cối xay, 01 củ điện, 05 máy nén hơi, 9 máy bơm nước, 01 máy phát điện, 2.000m2 bạt, 5.000 mét ống dẫn nước, 640 lít dầu Diesel, 500 mét dây điện,…

Tổ công tác đốt, phá hủy nhiều láng trại tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian đến sẽ tiếp tục triển khai nhiều đợt truy quét, xử lý nạn “vàng tặc” tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu để làm trong sạch địa bàn, giao lại cho Công an huyện Phú Ninh tham mưu chính quyền địa phương quản lý.

Tiếp tục truy quét, xử lý nạn “vàng tặc” tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu

Được biết, trước đó, ngày 17/6, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra, truy quét tại khu vực Đá Trắng thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Qua đó, tổ công tác đã đốt, phá hủy 12 lán trại, 10 hố ngâm ủ quặng, 5 xe rùa, 1 máy xay đá cùng nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép.

Như Đồng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Truy quét, xử lý nạn “vàng tặc” tại Bồng Miêu