Quảng Ninh: Ngộ độc rượu 7 người suýt thiệt mạng

08/10/2017 09:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tối mùng 6/10, 7 người dân tại xã Thống Nhất (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) bị ngộ độc rượu do uống phải rượu  thuốc bóp chân phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Đến ngày 7/10 thông tin từ bệnh viện 7 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Quảng Ninh ngộ độc rượu 7 người suýt thiệt mạng (ảnh báo Xây Dựng)

Theo đó, tối 6/10, một nhóm gồm 12 người (7 nam và 5 nữ) tổ chức tiệc liên hoan tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Trong nhóm người này có 7 nam giới đã uống một loại rượu ngâm rễ cây không rõ nguồn gốc, nghi là rượu ngâm dùng để xoa bóp. Sau khi uống khoảng hơn nửa giờ, cả 7 nam giới xuất hiện triệu chứng nôn, chóng mặt, co giật và được người thân đưa ngay vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Người nhà mở hũ rượu ra xem, thì bên trong ngâm toàn là rễ cây hoa hồi; loại dược liệu ngâm rượu dùng để xoa bóp. Có thể trong lúc người ngà ngà men say, anh Đỗ Văn Tuấn đã mang nhầm bình rượu dùng để xoa bóp ra uống.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã huy động nhân lực để xử trí, đồng thời hội chẩn với các Giáo sư của Trung tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để thống nhất hướng xử lý.

Với sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này cả 7 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định. Hiện 7 bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc, theo dõi.

Ngọc Linh (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Ngộ độc rượu 7 người suýt thiệt mạng