Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2017

Việt Hoàng|06/06/2017 01:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2017” với sự tham gia của 500 sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có những gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực tại Đảo Phú Quý.

Sinh viên tặng Cờ Tổ quốc cho các ngư dân bám biển

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tin và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Việt Nam. Các bạn sinh viên đã cùng tham gia lễ khởi công xây dựng khuôn viên Cột cờ Tổ quốc trên đảo Phú Quý; trồng cây xanh, tặng máy tầm ngư cụ cho ngư dân trẻ tiêu biểu; thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và tặng tủ sách, khung thành bóng đá, trụ bóng rổ cho các trường THCS trên đảo.

Ngoài ra, sinh viên cũng tham dự Triển lãm “Mô hình khoa học và ý tưởng kinh tế phát triển biển, đảo” do sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước trưng bày những sản phẩm đầy tính sáng tạo và thiết thực. Trong đó, những sản phẩm như: mô hình thuyền lướt, tháp rau hữu cơ hay thiết kế nhà giàn DK1 thành những đoá hoa sen giữa biển có khả năng chống bom đạn… gây ấn tượng mạnh mẽ với khách tham quan.

Cùng với đó, đại diện các Hội Sinh viên cũng đã tới tàu thuyền của ngư dân trao tận tay lá cờ Tổ quốc thiêng liêng với thông điệp “Mỗi người dân trên mọi miền Tổ quốc luôn hướng về biển đảo”. Tổng giá trị kinh tế hỗ trợ an sinh xã hội tại đảo Phú Quý hơn 989 triệu đồng, do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội sinh viên các tỉnh, thành phố tham gia vận động xã hội hóa và đóng góp.

Việt Hoàng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2017