Sơn La: Đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ

Ngọc Anh|08/05/2024 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai năm 2024, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các cơ quan, lực lượng chức năng bảo đảm giao thông luôn thông suốt trong mùa mưa lũ.

Hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La có tổng chiều dài hơn 18.286 km; trong đó, có gần 885 km quốc lộ, hơn 1.006 km đường tỉnh, 1.956km đường huyện và gần 5.328km đường xã, 237,6km đường đô thị, 309,1km đường chuyên dùng; ngoài ra còn có 8.565km đường bản, thôn xóm và đường trục chính nội đồng.

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra nhiều đợt mưa lớn; trong đó có 6 đợt mưa lũ lớn trên diện rộng, gây ra lũ ống, lũ quét xói trôi nền, mặt đường; hư hỏng cầu, cống; sụt lở, sa bồi gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường xã với tổng thiệt hại trên 127 tỷ đồng.

an-toan-giao-thong-mua-mua-lu.jpg
Bộ Giao thông vận tải Sơn La yêu cầu các đơn vị chủ động đảm bảo an toàn giao thông khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt sâu

Ngay từ đầu năm 2024, Sở Giao thông Vận tải Sơn La đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đến các đơn vị trực thuộc, đảm bảo thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, phối hợp kịp thời sâu sát, thực hiện phương án chi tiết theo nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Sơn La thông tin: Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, nhất là các tuyến đường huyết mạch có nguy cơ xảy ra ách tắc; đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, các bến tàu, thuyền trong mùa mưa lũ. Chủ động kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của cầu đường để phòng chống bão lũ; kiểm tra các vị trí xung yếu, tuyến đường độc đạo, có phương án bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị vật tư dự phòng phù hợp để ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống. Phối hợp với chính quyền địa phương bố trí và huy động nhân lực, thiết bị, vật tư tại chỗ, khi có thiên tai xảy ra.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh, hằng năm, Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông Vận tải đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó với mưa lũ. Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ, cho biết: Đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhà thầu theo hợp đồng quản lý bảo trì, bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị theo phương án PCTT&TKCN; kịp thời xử lý, chấn chỉnh nhà thầu, kiến nghị xử lý nhà thầu vi phạm trong quản lý bảo dưỡng thường xuyên; đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm giao thông.

Công ty cổ phần Đường bộ 224 được giao quản lý và bảo trì hệ thống đường trên địa bàn tỉnh Sơn La với tổng chiều dài trên 262 km, gồm quốc lộ 6, quốc lộ 43, đường tỉnh 102 và 104, tập trung ở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu và Thành phố. Ông Đỗ Ngọc Thường, Phó Giám đốc Công ty, chia sẻ: Trước mùa mưa bão năm nay, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các vật tư, thiết bị, máy móc để kịp thời khắc phục nếu có mưa bão gây hư hỏng các tuyến đường, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Cùng với đó, tuần kiểm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, san lấp mặt bằng làm vùi lấp dòng chảy thoát lũ tự nhiên làm tăng nguy cơ xảy ra thiên tai; tổ chức trực ban 24/24 giờ theo quy định trong mùa mưa bão, theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án ứng phó các tình huống thiên tai xảy ra.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Sơn La chỉ đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái nắm bắt số lượng phương tiện vận tải, các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh; cụ thể số lượng phương tiện, thiết bị huy động cho PCTT&TKCN khi có lệnh điều động. Xây dựng kế hoạch vận tải, tiếp chuyển, di dời người, hàng hóa, hành khách khi có ách tắc do tai nạn nghiêm trọng, thiên tai xảy ra; nắm bắt thông tin kịp thời để chủ động bố trí, điều chỉnh vận tải trên các luồng, tuyến đảm bảo công tác vận tải kịp thời và an toàn. Thường trực điều động phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác PCTT&TKCN và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; bố trí phương tiện vận tải tham gia ứng cứu, cứu hộ, sơ tán di chuyển dân khi có yêu cầu.

Dự báo mùa mưa lũ năm 2024 có những diễn biến phức tạp, khó lường. Chủ động phương án, giải pháp cụ thể, ngành Giao thông Vận tải quyết tâm giảm thiểu về thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài liên quan
  • Hải Dương tăng cường kiểm soát an toàn giao thông thủy trong mùa mưa bão
    Để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên sông trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn các phương tiện hoạt động trên sông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ