Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Chương trình "Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026"
Sáng ngày 19/6/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống long trọng tổ chức Chương trình “Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm”.
Hòa chung không khí cả nước hướng tới Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chương trình được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong công tác thông tin, tuyên truyền về tài nguyên, môi trường, nước sạch và phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để tập thể Tạp chí nhìn lại kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026.
Tham dự chương trình có ông Phạm Khôi Nguyên - Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Về phía Hội Nước và Môi trường Việt Nam có ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Chủ tịch Hội; bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; ông Tống Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội.
Về phía Tạp chí Môi trường và Cuộc sống có ông Nguyễn Văn Toàn – Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cho biết, trong không khí phấn khởi và tự hào của những người làm báo cả nước hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đây là dịp để những người làm báo của Tạp chí cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã và đang đồng hành cùng sự phát triển của đơn vị.
Theo Tổng Biên tập Nguyễn Văn Toàn, cách đây 101 năm, ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Báo Thanh Niên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ đó đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Là cơ quan báo chí trực thuộc Hội Nước và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng đối với các vấn đề môi trường đang đặt ra trong thực tiễn.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, mặc dù phải tự chủ hoàn toàn về tài chính trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, song nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội Nước và Môi trường Việt Nam cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và cộng tác viên, Tạp chí vẫn duy trì hoạt động ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Năm 2026 đánh dấu cột mốc 10 năm Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đi vào hoạt động và 10 năm kiện toàn bộ máy tổ chức. Hiện nay, ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Tạp chí còn duy trì hoạt động của 3 văn phòng đại diện gồm: Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ và Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ.
Đối với ấn phẩm in, Tạp chí duy trì xuất bản đúng định kỳ, mỗi tháng một số. Đối với Tạp chí điện tử, các nội dung được cập nhật liên tục, bám sát tôn chỉ mục đích, tạo được lòng tin với độc giả. Đặc biệt, Tạp chí đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo đúng định hướng của các cơ quan quản lý báo chí.
Trong 6 tháng đầu năm, nhiều tuyến bài chuyên sâu về môi trường, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu đã được triển khai hiệu quả, tạo được tiếng vang trong dư luận như: Gian lận dữ liệu quan trắc môi trường; Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường; Chuyển đổi xanh; Kinh tế tuần hoàn; An ninh nguồn nước; Thích ứng với biến đổi khí hậu; hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Môi trường thế giới...
Đặc biệt, Tạp chí đã tập trung nguồn lực tuyên truyền sâu rộng Hội thảo - Tọa đàm “Quản lý, sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp, nông thôn mới và năng lượng xanh miền Trung - Tây Nguyên” do Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.
Bên cạnh đó, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và YouTube tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định, góp phần mở rộng độ phủ thông tin và nâng cao hiệu quả truyền thông của Tạp chí trên môi trường số.
Tổng Biên tập Nguyễn Văn Toàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, tồn tại như doanh thu sụt giảm do tình hình kinh tế trong nước còn nhiều thách thức; một số phóng viên tại các khu vực chưa chủ động xây dựng các tuyến bài chuyên sâu, dài kỳ theo đúng tôn chỉ mục đích; việc báo cáo kế hoạch công tác tuần, tháng ở một số bộ phận còn chậm; đội ngũ phóng viên mới cần thêm thời gian để thích nghi với yêu cầu hoạt động của Tạp chí.

Đề cập phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Toàn cho biết Tạp chí sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức Diễn đàn Môi trường 2026 với chủ đề “Chuyển đổi xanh: Nền tảng phát triển kinh tế 2 con số bền vững”; tổ chức Giải Golf Vì môi trường lần thứ III; Cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ III; Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống...; tiếp tục kiện toàn nhân sự tại các văn phòng đại diện; duy trì xuất bản Tạp chí in, phát triển Tạp chí điện tử và đẩy mạnh hoạt động trên các nền tảng số.
Tổng Biên tập Nguyễn Văn Toàn nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Tạp chí sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, đồng thời giữ vững tôn chỉ, mục đích, đạo đức nghề nghiệp và bản sắc của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.
Phát biểu tại chương trình, ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí trong bối cảnh hoạt động báo chí đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
Ông Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết: “Sau khi nghe báo cáo đánh giá hoạt động của Tạp chí có thể nhận thấy, mặc dù tình hình báo chí cả nước nói chung và Tạp chí nói riêng còn gặp nhiều khó khăn khi bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhưng đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí đã nỗ lực duy trì được việc xuất bản định kỳ Tạp chí in hàng tháng và nâng cao chất lượng Tạp chí điện tử. Đây là sự cố gắng rất lớn trong bối cảnh lĩnh vực báo chí có nhiều biến động như thời gian vừa qua. Thay mặt lãnh đạo Hội, tôi biểu dương những thành tích mà Tạp chí đã đạt được trong 6 tháng qua”.

Định hướng cho sự phát triển của Tạp chí trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh rằng đất nước đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, một kỷ nguyên mới, vì vậy báo chí không thể chỉ duy trì sự tồn tại theo cách cũ mà phải đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc và đất nước.
“Trước hết, báo chí phải gắn liền với thực tiễn. Phải xuất phát từ thực tiễn, tổng kết thực tiễn để có những kiến nghị xác đáng với Đảng và Nhà nước. Tạp chí hoạt động trên ba lĩnh vực rất thời sự là nước, môi trường và biến đổi khí hậu. Các phóng viên, biên tập viên phải lăn lộn hơn, đi sâu vào thực tế cuộc sống thì tiếng nói của Tạp chí mới có giá trị và chất lượng tin bài mới được nâng cao”, ông Hiển nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Hội, với vai trò là một tổ chức hội nghề nghiệp, Hội Nước và Môi trường Việt Nam cần phát huy tiếng nói phản biện nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quy định liên quan đến lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước đang được nghiên cứu sửa đổi. Ông Hiển cho rằng, đây cũng là cơ hội để Tạp chí Môi trường và Cuộc sống khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của mình trong công tác phản biện chính sách.
Đặc biệt, ông Hiển khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu mang tính sống còn đối với các cơ quan báo chí hiện nay. “Chuyển đổi số là vấn đề sống còn. Nếu không thực hiện chuyển đổi số, Tạp chí không thể tồn tại và phát triển bền vững trong xu thế chung của cả nước cũng như thế giới. Chúng ta phải đẩy mạnh số hóa để đảm bảo nguồn thu và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Tạp chí”, ông Hiển nói.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam cũng đề nghị Tạp chí tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. “Bước sang giai đoạn phát triển mới, chúng ta cần kiện toàn đội ngũ cho phù hợp. Tạp chí cần gắn kết chặt chẽ các văn phòng đại diện tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam với Văn phòng Hội để tạo sự thống nhất và kết nối. Trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí đang phải sắp xếp lại hoặc giải thể, đây cũng là cơ hội để chúng ta lựa chọn, thu hút những người có năng lực nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí”, ông Hiển nhấn mạnh.
Kết thúc bài phát biểu, ông Chu Phạm Ngọc Hiển gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
.jpg)
Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đoàn kết, thể hiện quyết tâm của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội Nước và Môi trường Việt Nam, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Một số hình ảnh tại chương trình:





.jpg)



