Thanh niên Hải Dương đặt mục tiêu trồng gần 20.000 cây xanh trong Tháng Thanh niên

28/02/2018 03:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 27/2, tại khu di tích đền Cao An Phụ, xã An Sinh (Kinh Môn), Tỉnh đoàn Hải Dương đã tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây bảo vệ môi trường xuân Mậu Tuất 2018. Theo đó, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh Hải Dương đã đặt mục tiêu trồng gần 20.000 cây xanh trong Tháng Thanh niên.

Hoạt động trồng cây của đoàn viên thanh niên tỉnh Hải Dương

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, Tỉnh đoàn Hải Dương đã phát động các cấp bộ đoàn ra quân thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu; tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước; tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội; tự hào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đặt mục tiêu trồng gần 20.000 cây xanh trong Tháng Thanh niên.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên đã trồng 500 cây tại xã An Sinh, dọn vệ sinh môi trường tại khu di tích đền Cao An Phụ.

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Hải Dương đặt mục tiêu trồng gần 20.000 cây xanh trong Tháng Thanh niên