Thế giới trước nguy cơ cháy rừng lịch sử
Các nhà khoa học cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ trải qua một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử khi biến đổi khí hậu kết hợp với hiện tượng El Nino làm nhiệt độ toàn cầu gia tăng mạnh mẽ.
Theo Tổ chức nghiên cứu khí hậu World Weather Attribution (WWA), chỉ trong 4 tháng đầu năm, hơn 150 triệu hecta đất trên toàn cầu đã bị thiêu rụi bởi cháy rừng, cao hơn khoảng 20% so với mức kỷ lục từng ghi nhận trước đây.

Châu Phi hiện trở thành tâm điểm của các đợt cháy rừng quy mô lớn với khoảng 85 triệu hecta đất bị ảnh hưởng, tăng 23% so với mức cao nhất trước đó. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự chuyển đổi cực đoan giữa các giai đoạn mưa lớn và khô hạn kéo dài.
Lượng mưa dồi dào trong mùa trước đã khiến thảm thực vật phát triển mạnh. Tuy nhiên, khi nắng nóng và hạn hán xuất hiện, lượng thực vật này nhanh chóng trở thành nguồn vật liệu dễ cháy, khiến các đám cháy lan rộng với tốc độ nhanh tại nhiều khu vực thảo nguyên.
Tại châu Á, diện tích đất bị cháy từ đầu năm đã lên tới khoảng 44 triệu hecta, cao hơn gần 40% so với mức kỷ lục năm 2014. Những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất gồm Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào và Trung Quốc.
Ông Theodore Keeping, chuyên gia cháy rừng thuộc Trường Đại học Hoàng gia London (Vương quốc Anh) và thành viên nhóm nghiên cứu, nhận định nhiều khu vực trên thế giới thậm chí còn chưa bước vào cao điểm mùa cháy rừng. Tuy nhiên, tốc độ bùng phát ngay từ đầu năm đã cho thấy nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian tới.
Theo ông Keeping, hiện tượng El Nino có thể khiến các đợt nắng nóng và hạn hán trở nên khốc liệt hơn tại Úc, Canada, Mỹ và rừng Amazon, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những vụ cháy rừng cực đoan trên diện rộng.
Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo El Nino sẽ bắt đầu hình thành từ tháng 5 khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại Thái Bình Dương tăng cao. Hiện tượng này có khả năng gây hạn hán nghiêm trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ lụt ở nhiều nơi khác trên thế giới.
Bà Friederike Otto, nhà khoa học khí hậu thuộc Trường Đại học Hoàng gia London và đồng sáng lập WWA, cảnh báo sự cộng hưởng giữa biến đổi khí hậu do con người gây ra và El Nino có thể tạo ra những hiện tượng thời tiết cực đoan chưa từng xuất hiện trong lịch sử hiện đại.




