Tin trong nước

Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Tây Hồ

Hạ Anh 11:40 17/09/2026

Liên quan vụ cháy nhà dân tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội khiến 5 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ Công an điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Công điện được gửi tới Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội và UBND các tỉnh, thành phố.

screenshot-2026-09-17-113641.png
Ảnh minh họa

Theo nội dung công điện, khoảng 1h50 ngày 16/9/2026, tại căn nhà số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ xảy ra vụ cháy nghiêm trọng, khiến 5 người tử vong.

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc thăm hỏi, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Hà Nội phải phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nếu có, theo đúng quy định.

Tiếp tục siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, đã nghiêm túc và quyết liệt triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Những hoạt động này góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển đất nước, đồng thời bảo vệ tài sản, sức khỏe và tính mạng của Nhân dân.

Tuy nhiên, trên phạm vi cả nước vẫn tiếp tục xảy ra những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trước thực tế này, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật cũng như chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó có Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư.

Các địa phương cũng được yêu cầu tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới cùng các quy định, chỉ đạo có liên quan.

Đưa phòng cháy thành văn hóa, chữa cháy thành kỹ năng

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Công tác tuyên truyền cần được gắn với kiểm tra, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức và khả năng chủ động phòng ngừa của người dân.

Mục tiêu được đặt ra là đưa công tác phòng cháy trở thành văn hóa, công tác chữa cháy trở thành kỹ năng; qua đó nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức không chỉ trước pháp luật mà còn đối với cộng đồng.

Các cấp, các ngành cần khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ; đồng thời nâng cao nhận thức về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi cháy, nổ không được phòng ngừa và xử lý kịp thời.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm, dứt khoát đối với những trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Cháy nhà không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn để lại những tác động đáng kể đối với môi trường. Khói và khí độc phát sinh từ quá trình cháy có thể làm ô nhiễm không khí, trong khi tro, bụi và các chất hóa học từ vật liệu xây dựng, nhựa, thiết bị điện… có nguy cơ phát tán ra đất và nguồn nước. Bên cạnh đó, lượng chất thải sau cháy nếu không được thu gom, phân loại và xử lý đúng cách có thể tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái xung quanh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Tây Hồ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.