Tích cực hỗ trợ, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ khởi nghiệp

Phương Thiện|16/04/2018 07:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) bằng nhiều hoạt động cụ thể đã tập trung vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ trong huyện khởi nghiệp. Kết quả cho thấy chất lượng cuộc sống của chị em phụ nữ có nhiều kết quả khả quan, góp phần làm giàu cho tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung.

Khởi nghiệp từ mô hình sản xuất miến dong của chị Nguyễn Thị Hảo, thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh

Xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội LHPN huyện Vĩnh Linh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cho các thành viên trong các Câu lạc bộ (CLB) như CLB Doanh nghiệp nữ, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, nhóm “Phụ nữ tiết kiệm”; lồng ghép sinh hoạt trong các buổi sinh hoạt Hội cho hơn 22.000 lượt hội viên, phụ nữ về nội dung Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025.

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được Hội LHPN huyện triển khai nhiều hoạt động như: Hỗ trợ pháp lý, đào tạo nghề, tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động…Gần đây nhất, Hội LHPN huyện đã tham gia “Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, các sáng kiến cộng đồng về phát triển kinh tế hộ gia đình” do Tổ chức Plan phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức. Qua các hoạt động đã nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ trong việc khởi sự, khởi nghiệp, vươn lên cải thiện đời sống, làm giàu chính đáng.

Cụ thể, Hội LHPN huyện đã đầu tư xây dựng mô hình chuyển đổi sinh kế cho phụ nữ các xã vùng biển, trao 800 con gà giống, hỗ trợ 6.900 con gà giống cho các thành viên 4 tổ hợp tác chăn nuôi. Phối hợp tổ chức tuyên truyền xuất khẩu lao động cho con em, phụ nữ ở các xã vùng biển, kết quả đã có 163 người tham gia xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn tổ chức 24 lớp học nghề kỹ thuật trồng ném, trồng cây dược liệu, kỹ thuật nuôi gà thả vườn, kỹ thuật nấu ăn,…cho hội viên, phụ nữ. Đồng thời xây dựng Ngân hàng con giống, hỗ trợ 7.500 con bò, gà, lợn giống cho hội viên, phụ nữ, thành viên các tổ hợp tác chăn nuôi gà.

Hội LHPN huyện Vĩnh Linh trao gà giống cho tổ hợp tác chăn nuôi gà

Hội LHPN huyện đã hỗ trợ phụ nữ trong huyện khởi nghiệp bằng cách thành lập mới 108 mô hình phát triển kinh tế, trong đó 3 mô hình cấp huyện tại đơn vị Vĩnh Thủy, Vĩnh Tân, thị trấn Cửa Tùng hỗ trợ vốn vay ưu đãi gần 100 triệu đồng, cấp xã thành lập mới 105 mô hình. Đồng thời, Hội LHPN huyện cũng tập trung xây dựng mô hình sản xuất thực phẩm sạch về trồng ném sạch diện tích 3 sào tại xã Vĩnh Thái, mô hình Câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tại xã Vĩnh Trung.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Linh chia sẻ: “Để đạt được những kết quả bước đầu trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, cán bộ Hội LHPN huyện đã tập trung trí lực, vận động phụ nữ phát huy nội lực, sự sáng tạo, suy nghĩ ý tưởng, cách làm mới, làm hay; đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp”.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp ở mỗi cá nhân, thắp sáng ước mơ, khát vọng, các ý tưởng khởi nghiệp của nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiêp như: Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025; hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh, hỗ trợ tạo thương hiệu, quảng bá sản phẩm, huy động nguồn lực từ trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, kết nối từ các chương trình, dự án…tiếp thêm nguồn lực để phụ nữ vươn lên khởi nghiệp, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

 Phương Thiện


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tích cực hỗ trợ, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ khởi nghiệp